Quảng Ngãi: Cảnh báo mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất và ngập úng

03:10, 31/10/2017
.

 


(Baoquangngai.vn)- Trong 12 giờ qua trên các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa 10h qua phổ biến từ 30-50mm, một số nơi lượng mưa trên 50mm như: Ba Tơ 62mm, Trà My 85,8mm, Tiên Phước 99mm, Tam Kỳ 114,8mm.

Từ ngày hôm qua 30/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh kết hợp với trường gió đông từ mặt đất lên đến 3000m hoạt động mạnh dần nên tại khu vực Trung Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to.

Các tỉnh từ Thừa Thiên- Huế đến Quảng Ngãi rải rác có mưa rất to. Lượng mưa từ 1 giờ 00 ngày 30/10-14 giờ 00 ngày 31/10 tại tỉnh Quảng Nam 60-160mm, một số nơi cao hơn như: Tiên Phước 203.2mm, Kỳ Phú 206.6mm, Tam Kỳ 207.2mm, Trà My 241.4mm; tỉnh Quảng Ngãi phổ biến 50-150mm, có nơi cao hơn như Trà Bồng 174.4mm. 

Từ đêm 31/10 đến hết ngày 2/11 tại khu vực Trung Trung Bộ tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng, tâm mưa chính tập trung chủ yếu từ Thừa Thiên- Huế đến Quảng Ngãi. Lượng mưa từ Thừa Thiên- Huế đến Quảng Ngãi phổ biến 100-150mm, có nơi trên 200mm.
 
Trung tâm dự báo KTTV Trung ương cảnh báo: Nguy cơ sạt lở đất, lũ quét trên các sông suối nhỏ, ngập úng ở vùng trũng thấp có khả năng xảy ra tại tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, đặc biệt ở các huyện Hiên, Nam Giang, Quế Sơn, Phước Sơn, Trà My (Quảng Nam), Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Ba Tơ, Minh Long (Quảng Ngãi). Và ngập úng đô thị tại thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam), thành phố Quảng Ngãi (Quảng Ngãi).
 
Ngoài ra, trên Biển Đông, ngoài áp thấp nhiệt đới đang cách Côn Đảo khoảng 370km, thì đang có 1 áp thấp nhiệt đới khác ở phía đông miền trung Philippines có khả năng đi vào biển Đông đêm 1 sáng 2/11.

 

Sơ đồ dự báo hướng đi áp thấp nhiệt đới - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương
Sơ đồ dự báo hướng đi áp thấp nhiệt đới - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương

 

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh, ở vùng biển tây nam quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau (bao gồm các huyện đảo Phú Quý, Côn Đảo) có mưa rào và dông kèm khả năng lốc xoáy, vòi rồng; gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2,0-4,0m; biển động mạnh.

 
Trong khi đó áp thấp nhiệt đới ở khu vực phía đông miền trung Philippines vẫn đang di chuyển chủ yếu theo hướng tây với tốc độ khoảng 15km một giờ. Lúc 13h ngày 31/10, áp thấp nhiệt đới này cách đảo Palawan khoảng 800km.
 
Dự báo áp thấp nhiệt đới này còn tiếp tục mạnh lên và có khả năng đi vào Biển Đông trong đêm 1/11 gần sáng 2/11.
 
PV

.