Tặng quà cho các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh nhân dịp 27/7

08:07, 17/07/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh vừa có hướng dẫn thực hiện việc tặng quà nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) cho các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, ngoài quà tặng của Chủ tịch Nước với mức tiền quà 400.000 đồng và 200.000 đồng (tuỳ từng đối tượng), tỉnh cũng sẽ trích kinh phí để tặng quà với mức tiền là 300.000 đồng/suất tặng cho các đối tượng chính sách, bao gồm:

Gia đình liệt sĩ: Gồm hộ gia đình liệt sĩ đang hưởng tuất và hộ gia đình thờ cúng liệt sĩ đang lưu giữ bản gốc Bằng Tố Quốc ghi công (cấp theo định suất liệt sĩ).

Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động đang hưởng trợ câp hàng tháng.

Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ mất sức lao động do thương tật từ 21% trở lên (bao gồm cả thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31/12/1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; thương binh đang hưởng chế độ trợ cấp mất sức lao động do cơ quan Bảo hiểm xã hội chí trả (kể cả thương binh đang công tác trong các cơ quan, doanh nghiệp; trong Quân đội và Công an nhân dân).

Bệnh binh có tỷ lệ mất sức lao động do bệnh tật từ 41% trở lên đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Người có công giúp đỡ cách mạng già yếu neo đơn, không nơi nương tựa đang hưởng chế độ trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng.

Người hoạt động kháng chiến và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hỏa học đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng.

Ngoài ra, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh đi thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu. Mỗi huyện, thành phổ chọn 5 gia đình  để Lãnh đạo tỉnh trực tiếp đi thăm và tặng quà. Đối tượng tiêu biểu được chọn là: thân nhân liệt sĩ, thương bệnh binh, Bà mẹ VNAH, người có công cách mạng neo đơn, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Mức tiền quà 1.500.000 đồng/suất (gồm quà: 500.000 đồng + tiền mặt: 1.000.000 đồng).

PV


.