Phó Thủ tướng chủ trì Hội nghị toàn quốc về phòng chống tội phạm

06:07, 27/07/2017
.

(Baoquang ngai.vn)- Sáng 26.7, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của chính phủ (Ban chỉ đạo 138/CP) đã chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết công tác phòng, chống tội phạm; phòng chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2017. Đại tá Nguyễn Thanh Trang- Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Quảng Ngãi. 

TIN LIÊN QUAN

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 138/CP, trong 6 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn cả nước đã xảy ra trên 25.800 vụ phạm pháp hình sự, giảm 3.8% so với cùng kỳ năm 2016.. Viện kiểm sát nhân dân các cấp đã thực hiện quyền công tố, kiểm sát điều tra hơn 50.000 vụ với trên 70.000 bị can. Toà án nhân dân các cấp và toà án quân sự đã thụ lý trên 40.000 vụ với gần 70.000 bị cáo. Đã giải quyết, xét xử trên 25.000 vụ với gần 42.000 bị cáo, tổ chức nhiều phiên toà xét xử lưu động tại địa bàn trọng điểm.
 
Mặc dù, các vụ phạm pháp hình sự giảm so với vùng kỳ năm 2016, tuy nhiên, thời gian quan, tình hình tội phạm hình sự vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, nổi lên là hoạt động của các băng nhóm tội phạm có tổ chức, manh động và rất liều lĩnh; tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp có xu hướng tăng; bạo lực, xâm hại trẻ em xảy ra ở nhiều địa phương gây bức xúc cho dư luận; trong đó, đặc biệt chú ý là việc tội phạm lợi dụng những khó khăn về kinh tế, thiếu việc làm, lợi dụng chính sách mở cửa, thông thoáng trong xuất nhập cảnh để thực hiện hành vi mua bán người, cưỡng ép kết hôn hoặc bán vào động mại dâm, trong đó trên 80% số vụ là mua bán người ra nước ngoài…
 
Trước tình hình đó, Bộ Công an - Cơ quan Thường trực BCĐ 138 đã tích cực tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm; chỉ đạo các Bộ, ngành liên quan, các địa phương trên khắp cả nước khẩn trương thực hiện các chương trình, kế hoạch để đẩy lùi và trấn áp tội phạm; tích cực thực hiện việc tuyên truyền nâng cao cảnh giác cho người dân trong việc phòng chống tội phạm, tham gia tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật.
 
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi
Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá thực trạng, nêu rõ những việc làm được, chưa làm được, khó khăn vướng mắc, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất phương hướng, giải pháp đột phá, nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và phòng chống mua bán người thời gian tới.
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Hoà Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ, Trưởng BCĐ 138/CP đề nghị trong thời gian tới, BCĐ 138/CP cần tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương quán triệt, triển khai các chỉ thị nghị quyết của Đảng, Chính phủ và bám sát kế hoạch công tác của Ban chỉ đạo đề ra đầu 2017; đồng thời tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong toàn dân để công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người đạt hiệu quả cao hơn.
 
PV

.