Khẩn trương đưa dự án Bảo tồn Khu di tích khảo cổ Sa Huỳnh vào sử dụng

07:06, 07/06/2017
.

(Baoquangngai.vn)- UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thành, đưa dự án Bảo tồn và phát huy các giá trị Khu di tích khảo cổ Sa Huỳnh vào sử dụng đúng theo kế hoạch đã đề ra.
 
 
Theo đó, để kịp thời đưa Nhà trưng bày văn hóa Sa Huỳnh vào khai thác, phát huy giá trị Khu di tích khảo cổ Sa Huỳnh, UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn lại, sớm đưa công trình vào sử dụng.
 
Đồng thời, Sở Văn hóa, Thể thao& Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, UBND huyện Đức Phổ tổ chức trưng bày và thực hiện các công việc có liên quan để tổ chức Lễ Khánh thành đúng theo kế hoạch.
 
Nhà trưng bày văn hóa Sa Huỳnh đang trong quá trình hoàn thiện để đưa vào sử dụng
Nhà trưng bày văn hóa Sa Huỳnh đang trong quá trình hoàn thiện để đưa vào sử dụng
 
Được biết, Nhà trưng bày văn hóa Sa Huỳnh nằm ở thôn Long Thạnh 2, xã Phổ Thạnh được khởi công xây dựng từ cuối năm 2011- đây là một hạng mục quan trọng thuộc Dự án bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích khảo cổ Sa Huỳnh. 
 
Theo đề cương được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt hồi tháng 10.2013, tại nhà trưng bày bổ sung của khu di tích văn hóa Sa Huỳnh ngoài trời sẽ trưng bày theo từng chủ đề gồm: Lịch sử phát hiện, nghiên cứu văn hóa Sa Huỳnh; Văn hóa Sa Huỳnh ở Quảng Ngãi và miền Trung Việt Nam (giới thiệu chủ nhân, niên đại và đặc trưng văn hóa Sa Huỳnh) và phần thứ 3 trưng bày các hiện vật thể hiện mối quan hệ văn hoá Sa Huỳnh với các văn hóa khác trong khu vực…
 
Trong kế hoạch dự kiến, năm 2013, khu bảo tồn hoàn thành đưa vào phục vụ khách tham quan, du lịch và nghiên cứu về văn hóa Sa Huỳnh. Thế nhưng, do nhiều lý do khách quan và chủ quan. Nhà trưng bày văn hóa Sa Huỳnh vẫn chưa hoàn thiện và đưa vào sử dụng đúng như công năng đã được đưa ra trong kế hoạch ban đầu.
 
Hiện tại, Sở VHTT& DL cũng đã phối hợp và đôn đốc Ban Quản lý dự đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện công trình. Dự kiến, Lễ Khánh thành Khu Bảo tồn văn hóa Sa Huỳnh sẽ được tổ chức trong dịp diễn ra Tuần lễ văn hóa biển đảo diễn ra trong tháng 7.2017.
 
PV
 

.