Đối thoại với người có công cách mạng huyện Minh Long

02:06, 28/06/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 28.6, Sở LĐ-TB&XH tỉnh phối hợp với UBND huyện Minh Long tổ chức đối thoại về thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công cách mạng trên địa bàn huyện Minh Long.

 

 
Tại buổi đối thoại, người có công huyện Minh Long đã có 16 ý kiến kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến chế độ chính sách. Cụ thể là, thắc mắc về giải quyết hỗ trợ nhà ở cho người có công, chế độ cho thanh niên xung phong, chế độ điều dưỡng cho người có công.
 
Người có công với cách mạng gửi nhiều câu hỏi, thắc mắc đến lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH
Người có công với cách mạng gửi nhiều câu hỏi, thắc mắc đến lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH

 

Nhiều câu hỏi của người có công còn liên quan đến công tác gặp mặt, tổ chức cho thân nhân dân liệt sĩ đi viếng nghĩa trang nhân ngày Thương binh liệt sĩ, hướng dẫn làm hồ sơ cho người bị nhiễm chất độc màu da cam, tìm hài cốt liệt sĩ…
 
Sau khi nghe ý kiến của người có công cách mạng, đại diện lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH và UBND huyện Minh Long và các đơn vị liên quan đã trả lời một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng thời, giải thích thêm các quy định mới của Đảng, Nhà nước về việc thực hiện chính sách đãi ngộ đối với người có công trong thời gian qua.
 
Tin, ảnh: Thiên Vương

.