Ban Tổ chức Trung ương khảo sát tại phường Quảng Phú

10:05, 18/05/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Chiều 17.5, Đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương đã có buổi làm việc với Đảng ủy phường Quảng Phú (TP.Quảng Ngãi) về thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Tham gia Đoàn khảo sát có Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh; Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi Nguyễn Tăng Bính.

Bí thư Đảng ủy phường Quảng Phú Nguyễn Tấn Ngọc cho biết tình hình hoạt động và tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị của phường. Về những khó khăn, lãnh đạo phường cho rằng, cán bộ hưởng phụ cấp từ ngân sách đông; các tổ, hội, CLB ngày càng nhiều, nhưng hoạt động chưa hiệu quả...

Để xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lãnh đạo phường Quảng Phú kiến nghị Trung ương nên xem xét bỏ tổ chức HĐND cấp phường; cho tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND phường; xem xét bố trí kiêm nhiệm các chức danh như UBKT, kiêm trưởng Ban thanh tra nhân dân, cán bộ tổ chức Đảng kiêm công tác Nội vụ, công tác thi đua nên giao cho Công đoàn; sáp nhập một số hội như Hội Cựu giáo chức, Hội Cựu TNXP, Hội Tù yêu nước  về một đầu mối của khối Đảng đoàn thể...

Thay mặt Đoàn khảo sát, Phó Vụ trưởng Vụ cơ sở đảng, Ban Tổ chức Trung ương Đặng Cao Đức đánh giá cao kết quả buổi làm việc, bởi những nội dung, yêu cầu đề ra của Đoàn đã được lãnh đạo phường Quảng Phú trao đổi thẳng thắn, công khai, dân chủ và cụ thể. Việc khảo sát này là nhằm nắm bắt thực trạng tổ chức bộ máy cấp cơ sở trong thời gian qua để trình Ban Chỉ đạo Đề án Trung ương 6 đưa ra thảo luận trong thời gian tới.

Thanh Thuận
 


.