Bàn chính sách hỗ trợ sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số

02:05, 30/05/2017
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 29.5, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đã chủ trì cuộc họp để nghe và cho ý kiến về chính sách hỗ trợ học phí cho sinh viên đang học đại học chính quy công lập và hỗ trợ học phí, chi phí học tập cho học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số ở vùng miền núi của tỉnh từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021.

 

 Quang cảnh cuộc họp.                             ảnh: PV
Quang cảnh cuộc họp. ảnh: PV


Theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP, mỗi sinh viên đại học sẽ được hỗ trợ 30% học phí theo mức quy định của cơ sở giáo dục đại học công lập (Chính phủ đã hỗ trợ 70%); học viên cao học, nghiên cứu sinh được hỗ trợ chi phí học tập bằng mức lương cơ sở hiện hành/tháng; theo thời gian học thực tế và được hưởng không quá 10 tháng/năm học/học viên.

Theo dự toán mỗi sinh viên đại học sẽ được hỗ trợ 6,6 triệu đồng/10 tháng/năm; học viên cao học, nghiên cứu sinh được hỗ trợ 13 triệu đồng/10 tháng/năm (10 lần mức lương cơ sở). Theo đó, từ tháng 9.2017 đến hết năm học 2020-2021, toàn tỉnh dự kiến sẽ có 670 lượt sinh viên đại học được hỗ trợ, với tổng số tiền trên 4,4 tỷ đồng và 33 lượt học viên cao học, nghiên cứu sinh được hỗ trợ với tổng số tiền 390 triệu đồng.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng cho rằng, việc ban hành chính sách hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên đang theo học đại học hệ chính quy tại các cơ sở giáo dục công lập và hỗ trợ chi phí học tập cho học viên cao học, nghiên cứu sinh là người dân tộc thiểu số ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi của tỉnh là hết sức cần thiết.  Sở GD&ĐT có trách nhiệm chỉnh sửa, hoàn chỉnh lại nội dung tờ trình trên cơ sở các ý kiến của đại biểu tham dự tại cuộc họp để UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến.


TRỊNH PHƯƠNG


 


.