Xã Hành Phước (Nghĩa Hành) đón nhận danh hiệu xã nông thôn mới

03:03, 20/03/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng ngày 20.3, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành tổ chức lễ đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ đã đến dự. 

Từ một địa phương thuần nông, đời sống nhân dân còn khó khăn, đến nay xã Hành Phước đã nỗ lực hoàn thành 19/19 tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới. 
 
Điểm nổi bật trong xây dựng nông thôn mới ở xã Hành Phước là đã đầu tư hoàn thiện trên 46 km đường xã, thôn, xóm, nội đồng;  3 cấp học của xã  đạt chuẩn quốc gia; sân vận động,  chợ, bưu điện  văn hóa xã được nâng cấp đạt chuẩn theo quy định. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 27, 3 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo còn 4,9%.

 

y viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội,  Bí thư Tỉnh ủy  Quảng Ngãi trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho nhân dân và cán bộ xã Hành Phước
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ trao bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho nhân dân và cán bộ xã Hành Phước

 

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ chúc mừng Đảng bộ, Chính quyền, nhân dân Hành Phước đã xây dựng thành công xã nông thôn mới.
 
Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hành Phước muốn xây dựng nông thôn mới thành công, bền vững  thì nhiệm vụ then chốt là phải nâng cao đời sống cho người dân. Để thực hiện được điều này, thì xã phải phát huy thế mạnh của mình là sản xuất nông nghiệp. 
 
Trong đó,  phải phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ; khắc phục tình trạng sản xuất mạnh múm; phải có đầu mối kết nối giữa nông dân và doanh nghiệp  thông Hợp tác  xã,  tổ hợp tác; chọn cán bộ có tâm có tầm để lo cho cuộc sống của người dân. Cùng với việc phát triển  nông nghiệp tăng thu nhập thì  bà con Đảng bộ, chính quyền  và nhân dân phải đầu tư  vào giáo dục, phát huy, giữ gìn giá trị  truyền thống văn hóa  ở nông thôn có như vậy thì mới xây dựng thành công nông thôn mới. 
 
B.Loan-Ng.Diệu
 
 
 
 

.