Viện Trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí làm việc với Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi

02:03, 24/03/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 24.3, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện Trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Ngãi. Tham dự buổi làm việc còn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi Nguyễn Thanh Quang.
 
Báo cáo với Viện Trưởng Viện KSND tối cao về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của VKSND hai cấp tỉnh Quảng Ngãi do Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Ngãi trình bày nêu rõ: Thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, từ năm 2013 đến 2016, viện kiểm sát đã thực hiện quyền công tố, kiểm sát 1.236 tố giác, tin tội phạm và kiến nghị khởi tố; thực hiện quyền công tố 1.296 vụ, với 2391 bị can; thực hiện quyền công tố, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự 1.246 vụ, với 2330 bị cáo, xét xử phúc thẩm 383 vụ với 567 bị cáo.
 
Kiểm sát thụ ký 6.806 vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động; kiểm sát giải quyết 6.313 vụ, việc; tham gia phiên tòa sơ thẩm 748 vụ, việc; tham gia phiên tòa phúc thẩm 357 vụ, việc...

 

Quang cảnh buổi làm việc
Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí phát biểu tại buổi làm việc
 
Ngoài ra còn tiến hành 645 cuộc kiểm sát trực tiếp trong các lĩnh vực; ban hành 20 kháng nghị, 327 kiến nghị, 621 yêu cầu bằng văn bản và 5 kiến nghị phòng ngừa tội phạm. Ban hành 21 kháng nghị phúc thẩm hình sự, 46 kháng nghị phúc thẩm án dân sự, hôn nhân gia đình và 21 kháng nghị phúc thẩm án hành chính, kinh doanh. Thực hiện 181 cuộc phúc tra việc kiến nghị, kháng nghị... Qua đó cho thấy phần lớn kiến nghị, kháng nghị của viện kiểm sát đều được thực hiện nghiêm túc.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Viện Trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí  đã đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành kiểm sát tỉnh, đặc biệt làm tốt chức năng thực hiện quyền công tố và kiểm soát hoạt động tư pháp.  
 
Viện Trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí nhấn mạnh, cán bộ kiểm sát điều quan trọng nhất trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình là không để xảy ra oan sai và lọt tội phạm. Tuy nhiên không phải vì ngại oan sai và lọt tội phạm mà ngại làm, ngại va chạm. Muốn vậy, cán bộ ngành tư pháp phải tăng cường nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và phải thật sự có kinh nghiệm, bản lĩnh, dám kháng nghị.
 
Viện Trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí cũng mong muốn, ngành kiểm sát tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, đặc biệt là làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy. Đối với các cơ quan trong hệ thống tư pháp phải làm sao hài hòa đặt lợi ích chung lên trên hết. Ngoài ra, cần phát huy tốt vai trò của người đứng đầu, cũng như phát huy tinh thần đoàn kết của tập thể.
 
Tin, ảnh: M.Toàn
 
 
 

.