Hội CCB Quảng Ngãi ký kết hợp tác với Hội Liên hiệp CCB tỉnh Champasack

02:03, 23/03/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 23.3, Hội CCB tỉnh và Hội Liên hiệp CCB tỉnh Champasack (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang đã đến dự.
 
 
Tại buổi lễ, Hội CCB 2 tỉnh cũng đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của 2 tỉnh và kết quả hợp tác trong thời gian qua, đồng thời ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị.
 
Hai bên thống nhất thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố hệ thống tổ chức Hội thực sự là chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền các cấp, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm ưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch hòng chống phá cách mạng hai nước và phá hoại tinh thần đoàn kết chiến đấu, tình hữu nghị đặc biệt Việt- Lào
 
Vận động hội viên hai bên tích cực lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, góp phần xây dựng quê hương, đất nước; tích cực tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ của Quân đội hai nước đưa về mai táng ở nghĩa trang liệt sĩ mỗi nước…, đồng thời giúp đỡ và tạo điều kiện cho cán bộ, hội viên, doanh nhân, doanh nghiệp Cựu chiến binh sang thăm, làm việc, học tập kinh nghiệm.
 
 

 Ông KhamSing Keo ThumMiLat- Chủ tịch Hội CCB tỉnh Champasack và ông Huỳnh Minh Giữ- Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Ngãi ký kết thỏa thuận hợp tác.
 
Thỏa thuận hợp tác này có thời hạn 2 năm kể từ ngày ký và mặc nhiên kéo dài thời hạn nếu hai bên không có đề nghị gì khác.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang hoan nghênh chuyến thăm của Đoàn đến Quảng Ngãi lần này cũng như ký kết hợp giữa Hội CCB hai tỉnh, thể hiện tình cảm, mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung và 2 tỉnh Quảng Ngãi - Champasack nói riêng. Đồng chí bày tỏ mong muốn mối quan hệ đặc biệt này tiếp tục bền vững và phát triển, lãnh đạo tỉnh sẽ luôn tạo điều kiện tốt nhất để sự hợp tác này ngày càng có hiệu quả. 
 
Dịp này, Hội CCB tỉnh tặng 2 bộ máy vi tinh cho Hội CCB tỉnh Champasack.
 
Tin, ảnh: A.KIỀU
 

.