Đại hội Câu lạc bộ Nhà báo nữ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2017-2022

06:03, 15/03/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 14.3, Câu lạc bộ Nhà báo nữ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội Câu lạc bộ Nhà báo nữ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017-2022 nhằm tổng kết hoạt động của câu lạc bộ trong nhiệm kỳ 2013-2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới.
Trong nhiệm kỳ 2013-2017, Câu lạc bộ Nhà báo nữ tỉnh Quảng Ngãi đã kết nạp 10 hội viên mới, nâng tổng số hội viên câu lạc bộ đến nay lên 51 người. Trong nhiệm kỳ qua, có nhiều nhà báo nữ là hội viên Câu lạc bộ làm tốt công tác chuyên môn, đạt nhiều giải thưởng do Trung ương và địa phương tổ chức.  
 
Ngoài thường xuyên thăm hỏi, động viên các nữ nhà báo, chị em trong Câu lạc bộ còn tích cực tham gia các hoạt động do các cơ quan báo chí, các tổ chức xã hội phát động. Năm 2014, Câu lạc bộ đã phối hợp với Hội cựu chiến binh Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi thăm và tặng 80 suất quà cho trẻ em là con em nạn nhân chất độc da cam ở Trung tâm Phục hồi chức năng xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành.
 
Năm 2015, Câu lạc bộ phối hợp tổ chức chuyến tác nghiệp, giao lưu Câu lạc bộ Nhà báo nữ 7 tỉnh, thành phố Trung-Nam Trung Bộ. Năm 2016, Câu lạc bộ Nhà báo nữ tỉnh cử hội viên tham dự Hội thảo “Nữ nhà báo đồng hành cùng doanh nghiệp” do Câu lạc bộ Nhà báo nữ Việt Nam tổ chức tại TP.Nha Trang.

 

Các thành viên trong Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhà báo nữ tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt tại đại hội
Các thành viên trong Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhà báo nữ tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt tại đại hội
 
Trong nhiệm kỳ 2017-2020, Câu lạc bộ Nhà báo nữ tiếp tục đẩy mạnh việc tập hợp, đoàn kết hội viên nhằm tăng cường các hoạt động nghiệp vụ, phát huy năng lực sáng tạo của hội viên. Câu lạc bộ cố gắng duy trì nền nếp sinh hoạt, tạo điều kiện cho hội viên tham gia các hoạt động của Hội Nhà báo tỉnh, các phong trào do Câu lạc bộ Nhà báo Việt Nam phát động.
 
Tại đại hội, các hội viên Câu lạc bộ Nhà báo nữ tỉnh đã thống nhất bầu chọn 5 thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ nhiệm kỳ 2017-2022. Trong đó, có 2 thành viên đang công tác tại Báo Quảng Ngãi, 2 thành viên công tác tại Đài PT-TH tỉnh và 1 thành viên công tác tại Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh.
 
Tin, ảnh: Thanh Phương
 
 
 
 
 
 

 


.