Cứu hộ nhiều ngư dân bị nạn trên biển

10:03, 18/03/2017
.

Trong ngày 18/3, lực lượng chức năng và tàu cá của ngư dân đã cứu hộ, đưa vào bờ an toàn để cứu chữa nhiều ngư dân gặp nạn trên các vùng biển Nghệ An, Quảng Trị và Bà Rịa-Vũng Tàu.

Đứt dây tời, 4 ngư dân thương vong

Sáng 18/3, 4 nạn nhân trú tại huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) bị tai nạn khi đang đánh cá trên biển đã được lực lượng chức năng đưa vào bờ cấp cứu. Trong 4 nạn nhân đưa vào bờ, có 1 người đã tử vong và 3 người khác bị thương nặng.
 

 

Tàu Cảnh sát biển lai dắt thành công tàu cá vỏ sắt của ngư dân vào bờ. Ảnh: VGP/Lưu Hương
Tàu Cảnh sát biển lai dắt thành công tàu cá vỏ sắt của ngư dân vào bờ. Ảnh: VGP/Lưu Hương
Trước đó, vào đêm 17/3, tàu cá mang số hiệu NA-9688TS do anh Trần Văn Lợi (sinh năm 1989, trú tại xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) làm thuyền trưởng cùng 15 thuyền viên khác đang đánh bắt cá ngoài khơi cách bờ biển khoảng 40 hải lý bất ngờ bị đứt dây tời.
 
Sự việc xảy ra khiến anh Trần Văn Lánh (sinh năm 1982, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) tử vong tại chỗ. Ngoài ra, 3 thuyền viên khác trên tàu cũng bị thương nặng gồm: Bùi Hà (sinh năm 1993, trú tại xã Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), Lê Văn Hóa (sinh năm 1989) và Lê Văn Phượng (sinh năm 2000), đều trú tại xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An.
 
Nhận được tin báo lúc 3h sáng, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã cử lực lượng nhanh chóng tiếp cận tàu cùng các thuyền viên bị nạn. Do nước thủy triều xuống, tàu cá có công suất lớn không vào cảng được nên Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận đã đưa 3 ca nô ra ngoài 3 hải lý đưa các thuyền viên vào bờ.
 
Đến 9h30’ sáng 18/3, các thuyền viên đã được lực lượng chức năng đưa vào cảng Lạch Quèn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) và khẩn trương cứu chữa cho các thuyền viên bị thương.
 
Lai dắt tàu vỏ sắt về đất liền an toàn
 
Vào 8h30’ ngày 18/3, tàu Cảnh sát biển mang số hiệu 2016 đã đưa tàu cá QB 91609 TS bị hỏng máy cùng 9 ngư dân về đất liền Đà Nẵng an toàn.
 
Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, đóng tại Quảng Nam cho biết, trước đó, lúc 11h43’ ngày 17/3, Sở Chỉ huy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 nhận được thông tin từ Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2 cho biết, tàu cá vỏ sắt mang số QB 91609 TS do ông Nguyễn Hữu Sáu, sinh năm 1979, trú tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình làm thuyền trưởng khi đang hành nghề trên biển thì bị hỏng máy, không thể khắc phục được.
 
Tàu trôi dạt trên biển ở vị trí cách đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị gần 90 hải lý, trên tàu có 9 ngư dân và yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp.
 
Nhận được thông báo, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã điều động tàu Cảnh sát biển 2016 (Hải đội 202) đang thực hiện tuần tra trên biển nhanh chóng tìm kiếm cứu nạn tàu cá QB 91609 TS.
 
Sau 3 giờ tìm kiếm trên biển, vào lúc 15h30’, ngày 17/3, tàu Cảnh sát biển 2016 đã xác định được vị trí và tiếp cận tàu cá bị nạn. Sáng 18/3, tàu Cảnh sát biển đã đưa tàu cá QB 91609 TS bị hỏng máy cùng 9 ngư dân về đất liền Đà Nẵng an toàn.
 
Các cán bộ, chiến sĩ tàu Cảnh sát biển 2016 đã thăm hỏi, động viên, ổn định tư tưởng cho các thuyền viên tàu cá bị nạn và tổ chức khắc phục hỏng hóc ban đầu, lai dắt tàu cá bị nạn về đất liền. Hiện sức khỏe của 9 ngư dân trên tàu đều ổn định.
 
Va chạm với tàu hàng, tàu cá bị chìm
 
Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Khu vực 3 cho biết, lúc 20h18’ ngày 17/3 đã xảy ra một vụ va chạm giữa tàu hàng và tàu cá ở vị trí cách mũi Vũng Tàu khoảng 24 hải lý về phía Nam làm tàu cá bị chìm. Toàn bộ 10 ngư dân trên tàu cá đã được tàu của Bà Rịa-Vũng Tàu gần đó cứu hộ kịp thời.
 
Vào thời điểm trên, tàu hàng Koralia (quốc tịch Panama) dài 119,5 mét, tải trọng 8.811 tấn hành trình từ Thái Lan đến cảng Cát Lái (TPHCM) đã va chạm với tàu cá KH 93968 TS của Khánh Hòa do anh Trần Văn Hóa (sinh năm 1970, quê quán Nha Trang, Khánh Hòa) làm thuyền trưởng. Trên tàu cá có 10 người.
 
Vụ va chạm đã làm tàu cá bị vỡ mạn, nước tràn vào. Thuyền trưởng tàu cá đã gọi trợ giúp khẩn cấp. Tàu cá BV 97638 TS của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang hoạt động ở gần đó đã đến cứu hộ kịp thời 10 ngư dân trước khi tàu cá KH 93968 TS chìm. Anh Trần Văn Hóa - thuyền trưởng tàu cá KH 93968 TS cho biết, hiện toàn bộ 10 ngư dân đang ở trên tàu BV 97638 TS, tình trạng sức khỏe, tinh thần tốt.
 
Các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ va chạm và giữ liên lạc với 10 ngư dân, chủ tàu cá Khánh Hòa để hỗ trợ kịp thời khi có yêu cầu.
 
Được biết, tàu cá KH 93968 TS công suất 400 CV, hành nghề lưới cản, xuất phát từ cảng Bến Đá (thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa-Vũng Tàu) từ 14h ngày 17/3.
 
Minh Hương/Chinhphu.vn

.