Báo Gia Lai kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (1947-2017).

03:03, 16/03/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 16.3, tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Báo Gia Lai đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (1947-2017). Đây là một trong những tờ báo ra đời khá sớm của nền báo chí cách mạng Việt Nam. 
 
 
Từ ngày ra đời đến nay, để phù hợp với tình hình cách mạng, địa giới hành chính Báo Gia Lai đã nhiều lần đổi tên. 
 
Ngày 16.3.1947 Tỉnh ủy Gia Lai lấy danh nghĩa Mặt trận Việt Minh cho xuất bản tờ báo mang tên “Sáng” làm cơ quan ngôn luận của Đảng bộ tỉnh đầu tiên với nhiệm vụ tiến hành công tác chính trị, tư tưởng trong nội bộ Đảng và nhân dân.
 
Ngày 20.7.1955 báo đổi tên “Vững Tiến” để thực hiện phương châm “Bảo tồn cơ sở, tích lũy lực lượng, trường kỳ tồn tại, nắm vững ngọn cờ hòa bình, vững bước đưa phong trào tiến lên”. Năm 1957 đổi tên thành “Thống Nhất”. Cùng thời điểm này, báo xuất bản Bản tin tiếng Bahnar và Jrai, mỗi tháng phát hành 2 kỳ để tuyên truyền về mục tiêu đấu tranh thống nhất đất nước.

 

Những tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm
Những tiết mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm
 
Cuối năm 1965 báo đổi tên thành “Giải Phóng”; Bản tin tiếng Bahnar và Jrai tăng thêm số lượng phát hành và in thêm tờ rơi (truyền đơn) để phát hành sâu vào vùng địch kiểm soát, các đồn bót của địch với mục đích tuyên truyền động viên quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ, thực hiện mục tiêu giải phóng miền Nam.
 
Sau ngày giải phóng tỉnh 17.3.1975, tháng 10.1975 hai tỉnh Gia Lai và Kon Tum sáp nhập thành tỉnh Gia Lai-Kon Tum, tờ báo đổi tên thành “Gia Lai-Kon Tum” xuất bản 2 kỳ/tháng in khổ 28x42 cm. Đến tháng 11.1976 báo tăng 3 kỳ/tháng. Đến tháng 1.1977 báo tăng lên 4 kỳ/tháng. Đến tháng 3.1984 báo xuất bản 2 kỳ/tuần cho đến tháng 10-1991.
 
Năm 1991, khi tỉnh Gia Lai-Kon Tum được chia tách thành 2 tỉnh Gia Lai và Kon Tum, thì tờ báo Gia Lai-Kon Tum cũng được chia tách thành Báo Gia Lai và Báo Kon Tum. Với tên gọi mới này tờ báo tiếp tục nhiệm vụ xuất bản. 
 
Năm 1993, nhằm đáp ứng nhu cầu cập nhật thông tin của bạn đọc Báo chuyển sang in offseete để đảm bảo chất lượng. Các số báo đặc biệt, báo Xuân được in tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ vậy, số lượng và phạm vi phát hành của báo cũng tăng dần. Năm 1993 là 2.800 tờ/kỳ, năm 1996 là 4.800 tờ/kỳ. Lúc này Báo cũng tăng kỳ xuất bản lên 2 kỳ/tuần và hàng tháng xuất bản thêm ấn phẩm Gia Lai Nguyệt san.
 
Quang cảnh lễ kỷ niệm
Quang cảnh lễ kỷ niệm
Năm 1999, Báo xuất bản 3 kỳ/tuần. Năm 2001, mỗi tuần Báo Gia Lai xuất bản thêm ấn phẩm Gia Lai Cuối tuần. Đến tháng 3.2002, Báo xuất bản thêm ấn phẩm Báo Ảnh Gia Lai 3 thứ tiếng: Phổ thông, Jrai, Bahnar phục vụ đối tượng bạn đọc người dân tộc thiểu số trên địa bàn. Tháng 10.2004, Báo được Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao thêm nhiệm vụ dịch, in và phát hành tờ Bản tin Dân tộc-miền Núi của Thông tấn xã Việt Nam bằng 2 ngôn ngữ Bahnar và Jrai, phục vụ đồng bào Jrai, Bahnar trên địa bàn tỉnh Gia Lai. 
 
Từ năm 2006 cho đến nay, Báo Gia Lai đã xuất bản hàng ngày (trừ ngày chủ nhật). Hiện nay Báo có 4 ấn phẩm: Gia Lai hàng ngày xuất bản từ thứ hai đến thứ sáu, phát hành 7.500 tờ/kỳ; Gia Lai Cuối tuần, xuất bản vào thứ bảy hàng tuần. Gia Lai Báo Ảnh xuất bản 4 kỳ/tháng; Gia Lai Điện tử. Ngoài ra, vào các dịp Tết và các ngày lễ lớn trong năm, Báo Gia Lai xuất bản các số báo đặc biệt, tăng trang, để đáp ứng tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước đến nhân dân và nhu cầu hưởng thụ văn hóa của bạn đọc.
 
Tin, ảnh: M.Toàn
 

.