Nhiều địa phương, đơn vị ra quân đầu năm

12:02, 03/02/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 3.2, UBND huyện Tư nghĩa tổ chức Lễ khởi công xây dựng Dự án đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn La Hà, giai đoạn I.  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã đến dự.
 
Dự án đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa giai đoạn I là đường phố chính, đô thị thứ yếu, đường cấp III có chiều dài 400m, bề rộng nền đường 32m. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng 35,7 tỷ đồng. Thời gian thực hiện 12 tháng.Sau khi hoàn thành giai đoạn I, huyện Tư Nghĩa tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 có chiều dài 1.225m với tổng mức đầu tư 114 tỷ đồng.
 
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia nghi thức khởi công
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Tư Nghĩa tham gia nghi thức khởi công
Dự án đường trục chính phía Tây trung tâm thị trấn La Hà giai đoạn I  hoàn thành sẽ tạo thành hệ thống giao thông liên hoàn nối với thành phố Quảng Ngãi.  Đây còn là một một tuyến đường rất quan trọng có thể giảm tải lưu lượng tham gia giao thông của tuyến QL1. Đồng thời tạo đà cho Thị trấn La Hà nói riêng và huyện Tư Nghĩa phát triển.
 
* Cũng trong sáng 3.2, UBND huyện Tư Nghĩa tổ chức lễ khởi công xây dựng giai đoạn 1 công trình Trường mầm non xã Nghĩa Kỳ.
 
Công trình được xây dựng trên diện tích hơn 3.500 m 2, vốn đầu tư gần 5 tỷ đồng. Công trình gồm 6 phòng học, 2 tầng, nhà hiệu bộ, khu bếp ăn, sân chơi, tường rào cổng ngõ.

 

Nghi thức khởi công công trình Trường Mẫu giáo
Nghi thức khởi công công trình Trường Mầm non Nghĩa Km
Công trình Trường mầm non xã Nghĩa Kỳ được xây mới đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 300 cháu đang theo học ở điểm trường cũ và nhiều điểm trường lẻ, xuống cấp và đón thêm nhiều cháu đủ tuổi ra lớp trên địa bàn xã vào trường học tập, vui chơi hiện phải học ở nhiều cơ sở mầm non tư thục do cơ sở vật chất trường lớp của bậc mầm non không đáp ứng đủ.
 
Là công trình bấp bách, UBND huyện Tư Nghĩa yêu cầu đơn vị thi công đảm bảo chất lượng, kỹ-mỹ thuật công trình cũng như rút ngắn thời gian thi công xuống còn 6 tháng thay vì theo kế hoạch là 8 tháng.
 
Giai đoạn 2 của Công trình trường mầm non xã Nghĩa Kỳ sẽ tiếp tục triển khai sau khi hoàn thành giai đoạn 1 với chi phí đầu tư thêm 4 tỷ đồng.
 
* Sáng 3.2, tại Khu Công nghiệp Tịnh Phong, Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các KCN tỉnh đã tổ chức Lễ ra quân trồng cây nhớ ơn Bác Hồ xuân Đinh Dậu 2017.
 
Tại lễ phát động, lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất đã kêu gọi, các cơ quan, doanh nghiệp, nhà đầu tư cần chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường bằng những hành động cụ thể như phát triển cây xanh tại cơ quan, đơn vị, tạo môi trường sản xuất an toàn cho người lao động, áp dụng thiết bị công nghệ hiện đại không gây ô nhiễm môi trường. 
 
Lãnh đạo Ban Quản lý KKT Dung Quất tham gia trồng cây xanh
Lãnh đạo Ban Quản lý KKT Dung Quất tham gia trồng cây xanh
 
Ngay sau lễ phát động, cán bộ, nhân viên Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất đã trồng cây xanh dọc các tuyến đường xung quanh Khu công nghiệp Tịnh Phong. 
 
* Trước đó, sáng ngày 2.2, Công an tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ phát động thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” năm 2017 và “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Đinh Dậu năm 2017.

 

Lực lượng Công an tỉnh trồng cây xanh tại Dung Quất
Lực lượng Công an tỉnh trồng cây xanh tại Dung Quất

Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng kế hoạch hành động thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” năm 2017. Cuộc vận động nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương và toàn thể cán bộ, chiến sĩ đối với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng phong cách, bản lĩnh chính trị vững vàng; tư thế, lễ tiết, tác phong, ứng xử văn hóa, văn minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân.

Công an tỉnh cũng đã phát động thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Đinh Dậu năm 2017. Sau lễ phát động, lực lượng Công an tỉnh đã tổ chức trống cây tại nhà nghỉ dưỡng Công an tỉnh ở Khu kinh tế Dung Quất.

Việc phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” của Công an tỉnh nhằm góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng trụ sở cơ quan, đơn vị “xanh, sạch, đẹp”.
 
 
M.Toàn- N.Đức-V.Nam
 
 

.