Tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2016

03:01, 18/01/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 18.1, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng (PCTN) và cải cách tư pháp năm 2016, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy Võ Văn Quỳnh chủ trì hội nghị.

TIN LIÊN QUAN

Theo báo cáo, năm 2016, tình hình an ninh- quốc phòng, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững; công tác bảo vệ chủ quyền vùng biển được tăng cường. Các ngày lễ, các sự kiện chính trị quan trọng của tỉnh diễn ra an toàn. Công tác tuyển quân đạt chỉ tiêu. Hoàn thành kế hoạch thực hành diễn tập khu vực phòng thủ; diễn tập ứng phó động đất, sóng thần, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn được các huyện, thành phố đạt kết quả tốt. 
 
Cùng với đó, các hoạt động tư pháp, cải cách tư pháp được chú trọng. Công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Đã tổ chức nhiều buổi đối thoại, gặp gỡ trực tiếp với người dân tại địa phương có tranh chấp, khiếu kiện đông người, phức tạp để chỉ đạo xử lý, giải quyết kịp thời, hạn chế phát sinh điểm nóng. Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo có chuyển biến tích cực, đạt tỷ lệ gần 87%.
 
Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh phát biểu tại hội nghị
Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh phát biểu tại hội nghị
 
Đồng thời, công tác PCTN  trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến rõ nét trên hầu hết các lĩnh vực quản lý nhà nước, các biện pháp phòng ngừa tham nhũng được đẩy mạnh thực hiện, thường xuyên được rà soát, ngày càng phát huy hiệu quả. Việc phát hiện tham nhũng qua công tác tự kiểm tra nội bộ và qua hoạt động thanh tra có tăng so với trước. Vai trò của các tổ chức, đoàn thể chính trị - xã hội, báo chí trong PCTN được đề cao. Những kết quả trên đã nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác PCTN, thúc đẩy việc thực hiện mục tiêu ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng.
 
Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh yêu cầu các cơ quan khối nội chính cần quan tâm nắm bắt tình hình, diễn biến phát sinh ở cơ sở, đặc biệt là tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật; đảm bảo địa bàn ổn định, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; tăng cường công tác PCTN, lãng phí…
 
Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các đơn vị thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực nội chính, PCTN, lãng phí; đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với trách nhiệm của từng cá nhân khi thực thi nhiệm vụ, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. 
 
PV

.