Toàn tỉnh có 128.799 hộ nông nghiệp, giảm 23,3% so với năm 2011

04:01, 13/01/2017
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 13.1, Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản Quảng Ngãi tổ chức tổng kết công tác Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ chủ trì hội nghị.

TIN LIÊN QUAN

Kết quả tổng điều tra cho thấy, trong những năm gần đây, nông thôn, nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản Quảng Ngãi có bước phát triển song còn nhiều khó khăn, thách thức.
 
Trong 5 năm qua, số lượng xã không thay đổi nhưng số thôn tăng đáng kể do chia tách. Toàn tỉnh có 916 thôn, tăng 43 thôn so với lần điều tra trước. Đến nay, 100% số xã và 905 thôn có điện. Những thôn chưa có điện nằm ở vùng sâu, vùng xa.
 
Đến thời điểm 1.7.2016, toàn tỉnh có 165 xã có đường ô tô từ trụ sở UBND huyện đến trụ sở UBND xã. Hệ thống trường mẫu giáo, mầm non và tiểu học đã phủ khắp các xã, 65% thôn có trường, lớp mẫu giáo, mầm non.
 
Tại thời điểm 1.7.2016, toàn tỉnh có 285.069 hộ nông thôn, tăng 2,9% so với năm 2011, trong đó, số hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản 171.100 hộ, trong đó, khu vực nông thôn có hiện có 164.675 hộ nông, lâm, nghiệp và thủy sản, chiếm 96,2% hộ; khu vực thành thị là 6.433 hộ chiếm 3,8%. So với số liệu của cuộc tổng điều tra năm 2011, số hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh giảm 11,3%.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân.
 
Ở kỳ điều tra trước, toàn tỉnh không có cơ sở sản xuất nông nghiệp nào đạt tiêu chí trang trai. Ở kỳ điều tra này, có 50 trang trại. Năm 2016, toàn tỉnh có khoảng 3.748 hộ tham gia sản xuất theo mô hình cánh đồng mẫu lớn, bình quân đạt 99 hộ/cánh đồng.
 
Kết quả trên cũng phản ánh xu hướng phát triển sản xuất của tỉnh trong những năm qua thông qua các chương trình, dự án phát triển kinh tế, kêu gọi đầu tư, xây dựng mở rộng các khu công nghiệp. Sản xuất nông nghiệp tuy vẫn còn duy trì được sự ổn định và phát triển, nhưng nguồn thu nhập của người dân không còn phụ thuộc quá nhiều vào sản xuất nông nghiệp.
 
Cũng tại hội nghị, Ban chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2017, nhằm phục vụ việc đánh giá toàn diện thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, làm cơ sở đánh giá tình hình, xây dựng kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội. 
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của các tập thể, cá nhân trong Ban chỉ đạo. Với kết quả điều tra này sẽ là cơ sở để các cấp chính quyền, cơ quan chức năng tham mưu cho tỉnh có những chính sách phù hợp hơn với nông thôn, nông dân và thủy sản trong thời gian tới.
 
 
 
Tin, ảnh: Ái Kiều
 

.