Hội nghị triển khai niệm vụ năm 2017 ngành Thông tin và Truyền thông Quảng Ngãi

03:01, 17/01/2017
.

 

 


(Baoquangngai.vn)- Sáng 17.1, Sở TT&TT tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác ngành Thông tin và Truyền thông năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Phó Chủ tịch Đặng Ngọc Dũng dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị.

Là cơ quan quản lý nhà nước ở các lĩnh vực báo chí, xuất bản, phát thanh truyền hình, bưu chính viễn thông, Sở TT&TT tỉnh Quảng Ngãi đã tổng kết và đánh giá sơ bộ về các hoạt động này trên địa bàn tỉnh trong năm qua.

Theo Sở TT&TT tỉnh, trên địa bàn tỉnh ta hiện có 6 cơ quan báo chí gồm Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh-Truyền hình Quảng Ngãi, Tạp chí Cẩm Thành, Tạp chí Sông Trà, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tạp chí Tài chính-Kế toán. Hai cơ quan đặt văn phòng đại diện tại Quảng Ngãi gồm TTXVN và Báo Nhân Dân. Ngoài ra, còn có 9 cơ quan báo chí cử phóng viên thường trú tại Quảng Ngãi, cùng nhiều cộng tác viên hoạt động báo chí chưa đăng ký.

Ở góc độ quản lý, Sở đã tổ chức họp báo định kỳ theo quý và 6 cuộc họp báo chuyên đề, qua đó cung cấp thông tin chính thống cho báo chí, tạo kênh giao tiếp giữa báo chí và cơ quan nhà nước, giúp công tác định hướng thông tin báo chí được thường xuyên, kịp thời.

Ông Lê Đức Vương(giữa)-Phó Tổng Biên tập Báo Quảng Ngãi tại hội nghị.
Đại biểu dự hội nghị.

Theo Sở TT&TT, trong năm 2017, Sở chú trọng đến công tác phát triển, nâng cao chất lượng báo chí gắn liền với chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý báo chí. Báo chí phải đi đúng định hướng và kiên định theo con đường phát triển đất nước mà Đảng và nhân dân đã lựa chọn, phục vụ cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Đại diện Sở TT& Truyền thông cùng đại diện Đài Truyền thanh huyện đảo Lý Sơn kí kết giao ước thi đua.
Đại diện Sở TT& Truyền thông cùng đại diện Đài Truyền thanh huyện đảo Lý Sơn kí kết giao ước thi đua.

Đối với phát triển hạ tầng thông tin, chính quyền điện tử. Trong năm qua, Sở TT&TT tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động của Mobifone trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, phát triển Bưu chính và hoàn thiện Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ngãi.

Về hạ tầng viễn thông, các tuyến cáp quang nội tỉnh đã được đầu tư đến 183/184 xã(trừ xã An Bình, huyện đảo Lý Sơn). Cùng với 1350 trạm thu phát sóng thông tin di động ở khu vực nông thôn và miền núi, đạt 99% khu vực dân cư của tỉnh có sóng thông tin di động.Nhìn chung, hạ tầng viễn thông đã phát triển nhưng vẫn còn nhiều trở ngại như việc thiếu nguồn lực đầu tư, nâng cấp mở rộng hạ tầng ở khu vực nông thôn, miền núi.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Đặng Ngọc Dũng lưu ý đến việc quản lý các thiết bị để đảm bảo an ninh quốc gia trong lĩnh vực hạ tầng thông tin, viễn thông. Đối với lĩnh vực báo chí, xuất bản, Phó Chủ tịch Đặng Ngọc Dũng đánh giá cao hoạt động của báo chí trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh báo chí phải phát huy vai trò định hướng thông tin, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời đại thông tin bùng nổ, báo chí cạnh tranh với mạng xã hội.

Phạm Linh


.