Từ ngày 29.12.2016 đến 1.1.2017 các tỉnh miền Trung khả năng có mưa lớn

10:12, 27/12/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Từ ngày 29.12.2016 đến 1.1.2017, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng (100-300mm/đợt), trên các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ.
 
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn TƯ: Tối 27.12 không khí lạnh đã ảnh hưởng tới hầu hết các tỉnh Trung Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9. Ngày 28.12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Trung Trung Bộ. 
 
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 
 
Từ ngày 29.12.2016 đến 1.1.2017, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ở các tỉnh Trung và Nam Trung Bộ xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng (100-300mm/đợt), trên các sông từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông ở mức BĐ1-BĐ2, riêng tại các tỉnh từ Quảng Nam đến Phú Yên lũ lên mức BĐ2-BĐ3, có nơi trên BĐ3. 
 
Tại Quảng Ngãi: Từ ngày 27 - 31.12.2016, vùng biển có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, sóng biển cao từ 2,0 - 3,0m, biển động. Trong đất liền từ ngày 29.12.2016 - 1.1.2017 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và có khả năng xuất hiện một đợt lũ, đề phòng sạt lở ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng. 
 
Tình hình thời tiết những ngày cuối tháng 12/2016 và những ngày đầu năm 2017 còn diễn biến rất phức tạp, nên theo dõi chặt chẽ trong các bản tin dự báo, cảnh báo tiếp theo.
 
PV
 

.