Từ ngày 14 - 17.12, Quảng Ngãi sẽ tiếp tục có một đợt mưa lớn

02:12, 13/12/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Theo Đài Khí tượng thuỷ văn Quảng Ngãi cho biết: Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ ngày 14-17/12, ở các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên có mưa to đến rất to (300-400mm/đợt), trên các sông thuộc khu vực này có khả năng xuất hiện lũ kèm nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Cụ thể, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo chiều tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta.

 

Dự báo từ ngày
Dự báo từ ngày  14 - 17.12, Quảng Ngãi sẽ tiếp tục có một đợt mưa lớn, gây ngập lụt tại các vùng trũng. Ảnh minh hoạ.

 

Từ gần sáng và ngày mai (14.12), ở vịnh Bắc Bộ; vùng biển ngoài khơi Trung Trung Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh. Sóng biển cao từ 2-4m. 

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ ngày 14-17.12, ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to (tổng lượng mưa trên 200mm), riêng Đà Nẵng đến Phú Yên có mưa to đến rất to (300-400mm/đợt), trên các sông thuộc khu vực này có khả năng xuất hiện lũ kèm nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. 

Vùng biển Quảng Ngãi ngày và đêm 13.12 có gió đông bắc cấp 4, cấp 5, sóng biển cao từ 0.5 - 1.5 m. Trong đất liền nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, ngày hửng nắng

Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên khả năng từ ngày 14 - 17.12 vùng biển Quảng Ngãi có gió bắc đến đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao 2.0 - 3.0 m. Biển động. Trong đất liền có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 150 - 300 mm và có khả năng gây lũ cao trên các sông trong tỉnh.

 

PV


.