Tập trung lo Tết cho dân

08:12, 26/12/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Đó là thông điệp của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Đây là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh, nhưng năm nay thì có điều đặc biệt hơn. Bởi lẽ, cùng với các tỉnh trong khu vực, tỉnh ta vừa trải qua đợt mưa, lũ kéo dài gần một tháng qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng về hạ tầng giao thông, thủy lợi, sản xuất và dân sinh... với giá trị thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.


Vì vậy, nhiệm vụ hết sức quan trọng lúc này là, tập trung khắc phục thiệt hại sau mưa lũ, đặc biệt là giúp dân khôi phục lại sản xuất, nhất là vụ sản xuất lúa đông xuân; đồng thời bắt tay ngay vào việc đề ra các giải pháp để thực hiện thắng lợi mục tiêu của năm 2017 là tăng tốc phát triển.

Thời gian từ nay đến Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 không còn nhiều, nên việc tập trung chăm lo Tết cho người dân ngay từ lúc này là hết sức cần thiết. Đây là dịp để các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội; mỗi CB, CCVC thể hiện sự quan tâm, sẻ chia đối với những gia đình nghèo, bị thiệt hại do mưa lũ, những người kém may mắn, gia đình chính sách, có công với cách mạng... để họ có điều kiện đỏ lửa trong 3 ngày Tết...

Để chăm lo cho mọi người, mọi nhà no đủ, đón Tết vui tươi, đầm ấm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền và CB, CCVC nghiêm túc thực hiện rất nhiều cái "không", đó là: CB, CCVC không biếu quà và không nhận quà biếu; lãnh đạo các cấp, các sở, ngành, đơn vị và địa phương không tổ chức đón tiếp, nhận quà Tết của các tổ chức, cá nhân; không được sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công trái quy định; không nhất thiết phải đến nhà lãnh đạo chúc Tết... Điều đó cho thấy, tỉnh ta đang hướng đến một cái Tết lành mạnh, tiết kiệm, không phô trương, hình thức, lãng phí...


Càng về cuối năm, nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân càng tăng cao. Để bảo vệ người tiêu dùng, các ngành chức năng phải tăng cường công tác kiểm soát chất lượng, giá cả hàng hóa, xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, nâng giá, lưu hành hàng giả, hàng kém chất lượng...

Tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội chắc chắn cũng có nhiều diễn biến phức tạp, do lượng người và phương tiện giao thông đổ về khu vực thành phố, các siêu thị, chợ trung tâm, các khu vui chơi giải trí sẽ nhiều hơn thường ngày. Các đối tượng xấu sẽ lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, chống phá Đảng và Nhà nước ta... Do đó, cùng với việc tập trung lo Tết cho dân, các cơ quan, lực lượng chức năng phải tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các tệ nạn xã hội, các âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Duy trì chế độ trực ban, trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chủ động ứng phó với mọi tình huống bất ngờ xảy ra, bảo đảm cho nhân dân đón Tết bình yên...

Phú Đức
 


.