Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh kiểm tra thực tế tình hình mưa lũ ở các địa phương

08:12, 02/12/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 2.12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã đi kiểm tra thực tế công tác ứng phó với mưa lũ trên địa bàn huyện Nghĩa Hành và Đức Phổ.
Theo báo cáo của huyện Nghĩa Hành, hai hệ thống sông Vệ và sông Phước Giang nước dâng cao khiến 325 hộ dân thuộc 8 thôn của các xã bị nước ngập vào nhà, gồm: Hành Nhân có 100 hộ, Hành Minh 60 hộ và thị trấn Chợ Chùa 65 hộ.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh kiểm tra thực tế tình hình xả lũ điều tiết ở hồ Núi Ngang
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh kiểm tra thực tế tình hình xả lũ điều tiết ở hồ Núi Ngang
 
Các xã trên địa bàn huyện đã tổ chức di dời dân xen ghép, số lượng di dời 215 hộ, 645 khẩu thuộc diện ngập sâu trong nước xen ghép đến các hộ có nhà cao ở trong thôn. Hiện tình hình lũ, lụt đang diễn biến phức tạp, nước đã rút nhưng mực nước trên các sông vẫn lớn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã đi kiểm tra thực tế tuyến đường Hang Đá, thôn Kỳ Thọ, xã Hành Đức đang bị nước lũ chia cắt.
 
Tại huyện Đức Phổ, hiện có 3 hồ chứa nước đang xả lũ điều tiết là hồ Liệt Sơn, hồ Diên Trường và hồ Núi Ngang. Nước sông Vệ đang rút dần, nhưng mực nước sông Trà Câu vẫn đang trên mức báo động 3 do bị ảnh hưởng bởi hồ Núi Ngang xả lũ điều tiết. 
 
Hiện hồ Núi Ngang đang xả lũ với lưu tốc 150-180 mét khối/giây
Hiện hồ Núi Ngang đang xả lũ với lưu tốc 150-180 mét khối/giây
 
Sau kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi tình hình mưa lũ, kịp thời di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm nếu có lũ lớn xảy ra. Đồng thời, chủ động hỗ trợ lương thực, nước uống cho các hộ dân ở vùng bị nước lũ chia cắt cô lập.
 
N.Đức- T.Phương
 

 


.