Lãnh đạo tỉnh: Gặp gỡ doanh nhân tại TP. Hồ Chí Minh

03:12, 20/12/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 17.12, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ và các Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang, Trần Văn Minh; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng; Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Lê Quang Thích; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể của tỉnh và huyện Đức Phổ, Bình Sơn, TP.Quảng Ngãi... đã làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh; gặp gỡ các thành viên Câu lạc bộ Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.Hồ Chí Minh...

 

Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ (bìa phải) và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng (bìa trái) giao lưu với CLB Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.Hồ Chí Minh. ảnh: THANH TOÀN
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ (bìa phải) và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng (bìa trái) giao lưu với CLB Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.Hồ Chí Minh. ảnh: THANH TOÀN


Làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ đánh giá cao việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư hiệu quả của doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tại Quảng Ngãi đã góp phần giải quyết việc làm và tăng trưởng của Quảng Ngãi. Bí thư Tỉnh ủy đã giới thiệu khái quát về tiềm năng, lợi thế, chính sách ưu đãi và đề nghị các doanh nhân  TP.Hồ Chí Minh  nghiên cứu đầu tư những lĩnh vực mà Quảng Ngãi ưu tiên thu hút như công nghiệp nhẹ, công nghiệp phụ trợ; phát triển dịch vụ thương mại, du lịch...

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh Chu Tiến Dũng, cho rằng: “Hiệp hội Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh lúc nào cũng trân trọng và luôn hướng về miền Trung, hướng về Quảng Ngãi còn đang gặp nhiều khó khăn...”. Ông Dũng cam kết, Hiệp hội doanh nghiệp sẽ làm cầu nối giữa Quảng Ngãi với các doanh nhân, doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh; đồng thời đề nghị các doanh nghiệp tại Quảng Ngãi phải là nòng cốt trong khâu kết nối này, vì am hiểu địa bàn, có nhiều thông tin...

Trong chuyến công tác này, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân và đại diện lãnh đạo tỉnh đã đến thăm, tìm hiểu tình hình sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp như: Công ty CP Sản xuất thương mại – Xuất nhập khẩu Viễn Thông A, Công ty Phát triển bất động sản Phát Đạt, Công ty CP đầu tư bất động sản Hưng Phát Lộc...

Chiều cùng ngày, lãnh đạo tỉnh đã họp mặt,  giao lưu với CLB Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.Hồ Chí Minh. Tại buổi giao lưu, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đã trực tiếp trả lời một số vấn đề thuộc  cơ chế chính sách thu hút đầu tư của Quảng Ngãi; về cải cách hành chính nhằm nâng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tạo thuận lợi cho nhà đầu tư; về những giải pháp để việc đấu thầu các hạng mục công trình tại Quảng Ngãi được công bằng, khách quan, đúng luật... Đây là những vấn đề mà cộng đồng doanh nghiệp nói chung, doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.Hồ Chí Minh  nói riêng rất quan tâm...

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Lê Quang Thích đã thông tin đến doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.Hồ Chí Minh về tình hình lũ lụt và những thiệt hại nặng nề mà đồng bào Quảng Ngãi đang gánh chịu. Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh ghi nhận, cảm ơn các tổ chức, cá nhân, trong đó có doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.Hồ Chí Minh đã có những hoạt động thiện nguyện hướng về Quảng Ngãi...
Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 3 tập thể, 12 cá nhân và Ủy ban MTTQVN tỉnh đã tặng bằng khen cho 12 cá nhân có những thành tích nổi bật về thiện nguyện, vì đồng bào Quảng Ngãi.

Đồng cảm, sẻ chia khó khăn với đồng bào Quảng Ngãi bị thiệt hại do lũ chồng lũ gây ra và với người nghèo, tại buổi họp mặt, Chủ nhiệm CLB Doanh nhân Quảng Ngãi tại TP.Hồ Chí Minh Trần Đình Vĩnh đã phát động và nhiều chủ doanh nghiệp đã tích cực ủng hộ, quyên góp gần 1,4 tỷ đồng và 70 con bò giống giúp đỡ đồng bào Quảng Ngãi.

THANH TOÀN

 


.