Cập nhật: Quảng Ngãi lại đối mặt với một đợt mưa lũ lớn

12:12, 15/12/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông, nên từ đêm 14.12 đến nay trên địa bàn tỉnh đã có mưa rất to. Lũ trên các sông trong tỉnh lại lên và vượt mức báo động 3. Người dân các địa phương trong tỉnh lại phải gồng mình chống chọi với mưa lũ...  Những thông tin mới nhất về tình hình lũ lụt được Báo Quảng Ngãi điện tử cập nhật liên tục.
 
Lãnh đạo tỉnh thăm các gia đình bị ngập lụt tại huyện Tư Nghĩa
 
Chiều 16.12, Phó chủ tịch HĐND t ỉnh Đinh Thị Hồng Minh và Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng, đã thăm hỏi và hỗ trợ cho một số hộ gia đình bị ngập lụt trên địa bàn huyện Tư Nghĩa. >> Xem chi tiết
 
 
Đức Phổ: Lực lượng công an giúp hàng trăm hộ dân đến nơi an toàn
 
Trước tình hình lũ lên nhanh nhấn chìm nhiều khu dân cư trên địa bàn huyện, lực lượng Công an huyện và xã Phổ Minh tập trung đến các khu dân cư đang bị nước lũ nhấn chìm di chuyển nhân dân đến nơi an toàn. >> Xem chi tiết
 
bv
 
 
Nước tràn vào tầng hầm chợ mới Quảng Ngãi 
 
Phóng viên Thanh Nhị thông tin: Chiều 16.12, tầng hầm chợ mới Quảng Ngãi đã bị nước tràn. Lực lượng bộ đội đã có mặt kịp thời giúp dân di chuyển hàng hóa. Đặc biệt, bộ đội chuyển đến chợ hàng trăm bao tải cát để ngăn nước tràn vào tầng trệt - nơi tiểu thương vừa di dời về kinh doanh được ít ngày. 

 

bộ đội chuyển đến chợ hàng trăm bao tải cát để ngăn nước tràn vào tầng trệt
Hàng trăm bao tải cát được chuyển đến chợ để ngăn nước tràn vào tầng trệt
 
Hiện nhiều quầy sạp đã bị nước tràn vào, tiểu thương đang khẩn trương di chuyển hàng hóa đến nơi cao ráo. Đêm nay, lực lượng bộ đội cùng dân quân, ban quản lý chợ mới Quảng Ngãi sẽ trực 24/24 kịp thời ứng cứu giúp tiểu thương bảo vệ hàng hóa.
 
 
Nước lũ lên nhanh, không kịp cứu tài sản
 
Suốt từ đêm ngày 16.12 cho đến chiều tối người dân hai huyện Tư Nghĩa và Mộ Đức nằm ở hạ lưu sông Vệ phải oằn mình chống chọi với nước lũ. Nhiều vựa hoa Tết bị nhấn chìm trong lũ, ngay cả nơi ngủ nghỉ cao ráo nhất của người dân cũng được nhường để cho vật nuôi tá túc, nhằm vớt vát tài sản trước tình trạng lũ chồng lũ. >> Xem chi tiết
 
 
NƯớc lũ ngập sâu nhiều tuyến đường ở xã Nghĩa Mỹ
Nước lũ ngập sâu nhiều tuyến đường ở xã Nghĩa Mỹ
 
Video: Lũ sông Trà lên nhanh, nhiều hộ dân khẩn trương di dời
 
Chiều 16.12,  nước lũ ở sông Trà Khúc vẫn ồ ạt đổ về xuôi, chưa có dấu hiệu rút. Nhiều hộ dân Sơn Tịnh ở vùng ven sông Trà đang khẩn trương di dời tài sản đến nơi an toàn, vì nước lũ bất ngờ tấn công nhiều khu dân cư. >> Xem chi tiết
 
lũ sông Trà Khúc
 
 
Video: Lũ vượt bờ dưới bờ kè sông Trà Khúc
 
Theo quan sát của phóng viên Báo Quảng Ngãi điện tử, vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 16.12, lũ trên sông Trà Khúc đã vượt bờ dưới của đê bao sông Trà Khúc. Hiện lực lượng dân quân, công an phường đã túc trực dọc bờ kè để cảnh báo nguy hiểm cho người dân. >> Bấm vào đây để xem video:

 

 
Hạ du sông Trà Câu ngập nặng, người già và trẻ em được sơ tán lên cao
 
Nước lũ lên nhanh trong đêm 15.12 đã khiến hàng chục nhà dân ở các xã hạ du sông Trà Câu bị cô lập. Từ tờ mờ sáng, các lực lượng chức năng đã túc trực kịp thời đư a người già và trẻ em khỏi vùng nguy hiểm. >> Xem chi tiết
 
 
Nhiều khu dân cư ở hạ lưu sông Trà Câu bị nước lũ cô lập.
Nhiều khu dân cư ở hạ lưu sông Trà Câu bị nước lũ cô lập.
 
Người dân vùng "rốn lũ" Nghĩa Hành trắng đêm chạy lũ
 
"Chưa năm nào như năm nay, có nửa tháng mà tới 3 đợt lụt. Cứ hai, ba bữa, chúng tôi lại dắt díu nhau chạy lụt. Cầu trời đừng mưa nữa, chúng tôi khổ lắm rồi!”. Hãy đọc bài viết của phóng viên Ái Kiều và Thiên Hậu vừa trở về từ vùng lũ Nghĩa Hành vào chiều 16.12. >> Xem chi tiết
 
_DSC5443.JPG
 
 
 
Chiều tối 16.12, lũ trên các sông Trà Bồng, Trà Khúc, Trà Câu tiếp tục lên; sông Vệ lên cao trở lại
 
Theo tin mới nhất từ Đài Khí tượng thuỷ văn Quảng Ngãi: Dự báo, chiều tối nay (16.12), lũ trên các sông Trà Bồng, Trà Khúc và Trà Câu tiếp tục lên, riêng sông Vệ khả năng lên cao trở lại. Sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ: 4.00m, trên mức BĐ2: 0.50m; sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc: 7.10m, trên mức BĐ3: 0.60m; sông Vệ tại trạm Sông Vệ: 6.00m, trên BĐ3: 1.50m, nhỏ hơn lũ lịch sử năm 2013: 0.03m; sông Trà Câu tại trạm Trà Câu: 6.20m, trên mức BĐ3: 0.70m. >> Xem chi tiết
 
IMG_8396.JPG
 
 
Nước lũ bao vây, Nghĩa Hành lại ngập sâu
 
Sáng 16.12, mưa lũ diễn biến phức tạp khiến cho mực nước sông Vệ, sông Phước Giang chảy qua địa bàn huyện Nghĩa Hành dâng cao, nhiều vùng bị ngập sâu, giao thông nhiều nơi bị chia cắt.
 
Theo ghi nhận, sáng nay tại khu vực cầu kênh N8, đoạn giao nhau giữa xã Nghĩa Điền (huyện Tư Nghĩa) và xã Hành Thuận (huyện Nghĩa Hành) nước dâng cao đã gây tràn đường, khiến cho  nhiều phương tiện chết máy tại chỗ. >> Xem chi tiết
 
Nhiều khu vực dân cư ở Hành Thiện bị ngập sâu.
Nhiều khu vực dân cư ở Hành Thiện bị ngập sâu.
 
Hàng nghìn ngôi nhà vùng hạ lưu sông Vệ chìm trong lũ
 
Mực nước sông Vệ dâng cao, khiến hàng nghìn ngôi nhà nằm ở khu vực hạ lưu sông Vệ ở hai huyện Tư Nghĩa và Mộ Đức bị nhấn chìm trong nước lũ. Hiện tại tất cả các xã trên địa bàn huyện Mộ Đức, Tư Nghĩa nằm ở khu vực này hầu như đều bị chia cắt, người dân đang căng sức chống chọi với tình trạng lũ chồng lũ. >> Xem chi tiết
 
 
Video: Mộ Đức chìm trong nước lũ
 
Xem video do phóng viên Báo Quảng Ngãi điện tử vừa từ vùng lũ Mộ Đức chuyển về.
 
 
Vùng hạ lưu sông Trà thấp thỏm vì lũ
 
Nước sông Trà Khúc dâng cao trên mức báo động 3 khiến cho các hộ dân ở vùng hạ lưu sông thấp thỏm canh nước lũ. Hiện đang có hàng trăm hộ dân của huyện Sơn Tịnh và TP.Quảng Ngãi bị nước lũ bao vây, chia cắt. Hiện nước lũ từ đập Hiền Lương đang cô lập xã Nghĩa Hà (TP.Quảng Ngãi), nhiều khu dân cư bị chia cắt. Hầu hết các đường liên thôn đều đã ngập sâu gần nửa mét. Gần 150 ngôi nhà bị nước lũ bao vây không thể di chuyển ra bên ngoài. Trong đó, đã có 60 ngôi nhà bị ngập lụt. >> Xem chi tiết
 
 
Nước lũ tràn quan điểm cầu Tam Hân
Nước lũ tràn quan điểm cầu Tam Hân
 
Lũ trên sông Vệ xuống chậm; sông Trà Bồng và Trà Khúc tiếp tục lên
 
Theo Đài Khí tượng thuỷ văn Quảng Ngãi: Lúc 8h ngày 16.12 lũ trên sông Vệ đã đạt đỉnh 5.90m, trên mức BĐ3: 1.40m, thấp hơn lũ lịch sử năm 2013: 0.13m; sông Trà Câu còn dao động ở mức rất cao; sông Trà Bồng và sông Trà Khúc tiếp tục lên. >> Xem chi tiết
 
Mộ Đức trắng trời nước lũ
 
Nước lũ tiếp tục tăng cao, dự báo lũ trên sông Vệ có khả năng tương đương lũ lịch sử năm 2013, đêm 15 rạng sáng 16.12, nhiều người dân các vùng hạ du lại phải trắng đêm thức canh nước lũ, di chuyển, dọn dẹp tài sản trong nhà. Hơn 6h sáng nay, nước lũ dâng cao, chảy xiết khiến nhiều nhà dân bị nước bao vây tứ bề. Hình ảnh do công tác viên và người dân vùng rốn lũ huyện Mộ Đức ghi lại vào sáng nay và cung cấp cho Báo Quảng Ngãi điện tử. >> Xem chi tiết
 
 
 

9.30 ngày 16.12: Nhiều địa phương ngập sâu trong nước lũ:

Theo thông tin chúng tôi cập nhật được từ các công tác viên và bạn đọc, hiện tại nước lũ trên sông Vệ và sông Trà Khúc, Trà Câu vẫn đang lên. Nhiều xã ở huyện Mộ Đức, Đức Phổ, Tư Nghĩa chìm trong biển nước.

 

Trường em mênh mông nước (lúc 7 giờ 15, ngày 16/12/2016) — đang  cảm thấy lo lắng tại Đức Thắng, Mộ Đức.
Xã Đức Thắng, Mộ Đức mênh mông trong biển nước. Ảnh: Facebook Ba Nghĩa.
 

Thi nhau vớt củi khi lũ dâng cao

Sáng 16.12, lũ trên sông Trà Khúc tiếp tục dâng cao và vượt trên mức báo động 3. Điều đáng nói là trong khi nước lũ cuồn cuộn đổ về thì một số người dân lại bất chấp nguy hiểm tính mạng để ra sông vớt củi. Xem chi tiết

 

_DSC7181.jpg
 

 

Lũ trên sông Vệ dự báo lên mức tương đương lũ lịch sử năm 2013

Theo tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn TƯ: Lũ trên các sông ở Quảng Ngãi đang lên. Mực nước lúc 4 giờ ngày 16.12 trên sông Trà Khúc tại Trà Khúc là 6,66m, trên BĐ3 0,16m; sông Vệ tại Sông Vệ 5,71m, trên BĐ3 1,21m.
 
Dự báo, trưa nay 16.12, lũ trên sông Trà Bồng xuống chậm, sông Trà Khúc và sông Vệ tiếp tục lên, sông Trà Câu dao động ở mức đỉnh. Mực nước trên các sông có khả năng như sau: Sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ dao động trên mức BĐ1; sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc: 7.00m, trên mức BĐ3: 0.50m; sông Vệ tại trạm Sông Vệ: 6.10m, trên mức BĐ3: 1.60m, cao hơn mức lũ lịch sử năm 2013: 0.07m; sông Trà Câu tại trạm Trà Câu: 6.20m, trên mức BĐ3: 0.70m.  >> Xem chi tiết

 

1.jpg
 

Lũ các sông đang lên nhanh

Mực nước lúc 19 giờ ngày 15.12 trên sông  Trà Khúc tại Trà Khúc 6,6m, trên BĐ3 0,1m; sông Vệ tại Sông Vệ 5,57m, trên BĐ3 1,07m. Dự báo, sáng 16.12, lũ trên các sông ở Quảng Ngãi tiếp tục lên. Sông Trà Khúc tại Trà Khúc lên 7,0m, trên BĐ3 0,5m; sông Vệ tại Sông Vệ lên 5,8m, trên BĐ3 1,3m (dưới mức lũ lịch sử năm 2013 0,23m).
 
Tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng nghiêm trọng xảy ra tại các huyện Ba Tơ, Minh Long, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Sơn Hà, Sơn Tây, Bình Sơn, thành phố Quảng Ngãi. 
 
Đây là đợt lũ lớn xảy ra trên diện rộng, kéo dài, diễn biến rất phức tạp. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng, ven sông và mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên. 
 

Tư Nghĩa: Hơn 800 hộ dân lại bị cô lập do mưa lũ

Mưa lớn liên tục trong 2 ngày qua đã khiến cho nhiều tuyến đường liên thông, liên xã ở huyện Tư Nghĩa bị ngập trong nước. Đến chiều 15.12, hơn 800 hộ dân bị cô lập hoàn toàn.
 
Chiều 15.12, các con đường bê tông dẫn vào xóm Nghĩa Bình Tây và Nghĩa Bình Đông, thôn An Điền, xã Nghĩa Điền; thôn An Đại 1 và An Đại 2, xã Nghĩa Thương; thôn An Hà và La Châu, xã Nghĩa Trung lại bị ngập sâu trong nước.
 
Tại thôn An Đại 1, xã Nghĩa Phương, nơi bị ngập sâu nhất tại huyện Tư Nghĩa, lực lượng dân quân đã tổ chức di dời người già, trẻ em, trâu, bò ở những gia đình có nhà bị ngập sâu lên vùng cao để tránh lũ. Nhiều hộ dân cũng đã chủ động mua lồng chuẩn bị sẵn sàng bắt heo, gà di chuyển lên vùng cao, mua ruột xe về bơm căng hơi làm phao chống lũ cho vật nuôi. >> Xem chi tiết
 

Sẵn sàng ứng phó với lũ lớn

Lũ ở các sông Trà Câu, sông Vệ đang trên mức báo động 3, mực nước có khả năng xấp xỉ với trận lũ lịch sử năm 2013 vào đêm 15.12. Nắm rõ tình hình trên, hiện các địa phương đang tích cực triển khai nhiều biện pháp để ứng phó với lũ lớn, nhằm giảm thiệt hại về người lẫn tài sản ở vùng hạ lưu các sông.  >>Xem chi tiết

 

 

Đức Phổ: Nước dâng cao, nhiều địa phương ngập sâu trong mưa lũ

Mưa lũ đã khiến cho mực nước tại sông Trà Câu dâng cao, các xã sống dọc khu vực này tiếp tục chịu cảnh ngập sâu trong biển nước.  >>Xem chi tiết

 

IMG_7472 (1).JPG
 
 
 
Nỗ lực khắc phục sạt lở đường đê bao Bắc Sông Trà
 
Theo ông Nguyễn Ngọc Thanh, Chủ tịch UBND xã Tịnh Ấn Tây (TP.Quảng Ngãi) đợt mưa lớn dạng sáng 15.12, đã làm đê bao tuyến đường bắc Sông Trà Khúc đoạn qua địa bàn thôn Thống Nhất bị sạt lở nghiêm trọng với chiều dài gần 100m, đe dọa tuyến đường . >> Chi tiết
 

Quảng Ngãi: Tiếp tục có mưa lớn đến ngày 17.12; lũ trên các sông vượt báo động 3

Đài Khí tượng thuỷ văn Quảng N gãi cho biết: Mưa lớn sẽ còn tiếp tục trong 2 ngày tới. Và dự báo trong đêm nay (15.12), lũ trên các sông: Trà Khúc, sông Vệ, Trà Câu vượt báo động 3, tình trạng ngập lụt diễn ra trên diện rộng. >> Xem chi tiết

Nước tràn qua cầu sông Rin, huyện Sơn Tây bị cô lập hoàn toàn

Hồ chứa nước Nước Trong (Sơn Hà) và thủy điện ĐăkĐrinh (Sơn Tây) đồng loạt xả lũ điều tiết nước, thế nên đến khoảng 14h chiều nay, nước tràn qua cầu sông Rin khiến huyện miền núi Sơn Tây hoàn toàn bị cô lập. >> Xem chi tiết
 
Nước lũ tràn qua cầu sông Rin khiến cho huyện miền núi Sơn Tây bị cô lập
Nước lũ tràn qua cầu sông Rin khiến cho huyện miền núi Sơn Tây bị cô lập
 

Lũ trên các sông: Trà Khúc, sông Vệ, Trà Câu sẽ vượt báo động 3

Theo Đài Khí tượng thuỷ văn Quảng Ngãi: Hiện nay, lũ trên các sông trong tỉnh đang lên rất nhanh. Mực nước lúc 13h00 ngày 15/12/2016 trên các sông như sau: Sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ: 2.60m, trên mức BĐ1: 0.10m; sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc: 5.09m, trên mức BĐ2: 0.09m; sông Vệ tại trạm Sông Vệ: 5.21m, trên mức BĐ3: 0.71m;  sông Trà Câu tại trạm Trà Câu: 6.20m, trên mức BĐ3: 0.70m.

Dự báo, chiều tối nay (15/12/2016), lũ trên các sông có khả năng lên ở mức: Sông Trà Bồng tại trạm Châu Ổ: 3.50m, ngang mức BĐ2; sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc: 6.80m, trên mức BĐ3: 0.30m; sông Vệ tại trạm Sông Vệ: 5.80m, trên mức BĐ3: 1.30m; sông Trà Câu tại trạm Trà Câu: 6.50m, trên mức BĐ3: 1.00m.
 
Đề phòng lũ quét, lũ ống, sạt lở đất xảy ra ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thấp. Đặc biệt lưu vực sông Trà Câu, sông Vệ và sông Trà Khúc có nhiều nơi ngập sâu từ 1.0 - 3.5m. 

 

Lũ trên sông Vệ đang ở mức cao.
Lũ trên sông Vệ đang ở mức cao.

 

Thủy điện Đắkdrinh tăng lưu lượng nước xả về hạ du 

Phóng viên  Thanh Nhị thông tin: Vào lúc 13h 30 phút trưa nay 15.12, thủy điện Đắkdrinh (Sơn Tây) đã tăng lượng nước xả điều tiết về hạ du lên xấp xỉ 1.000m3/s; gấp nhiều lần lưu lượng nước xả những ngày trước đó. Hiện tại, cao trình mực nước trong hồ đạt hơn 410 m, vượt mức cho phép khoảng 0,5 - 1m so với quy định tích nước. Mưa lớn kết hợp với xả lũ điều tiết thủy điện này đã làm gia tăng tình trạng ngập lụt tại vùng hạ du, đặc biệt là hạ du sông Trà Khúc.

 

 
Tiếp tục có mưa lớn, nhiều tuyến đường ở TP. Quảng Ngãi lại ngập nặng
 
Sau khi tạm ngờt mưa trong buổi sáng, từ 11h30 - 13h30 trưa nay (15.12), tại TP.Quảng Ngãi lại có mưa lớn, kèm gió giật mạnh. Nhiều tuyến đường nước chưa kịp rút đã ngập trở lại do không kịp thoát nước.

 

 
Sơn Hà: Di dời khẩn cấp người dân ở một số vùng xung yếu
 
Phóng viên Thanh Nhị thông tin: Từ sáng sớm 15, một số xã của huyện Sơn Hà đã ngập sâu từ 1 - 2m. Huyện Sơn Hà chỉ đạo chính quyền các xã phối hợp với lực lượng tại chỗ tổ chức di dời người dân ở những vùng xung yếu đến nơi an toàn.
 
Ông Phùng Tô Long - Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà kiêm Trưởng ban PCTK và TKCN cho biết: Đến trưa ngày 15.12, huyện đã di dời khoảng 50 hộ dân thuộc xã Sơn Nham, Sơn Ba đến nơi an toàn. Hiện tại, lực lượng xung kích địa phương đã triển khai việc chốt chặn tại một số tuyến đường giao thông quan tràn, qua suối để hướng dẫn, hỗ trợ người dân lưu thông.
 
Vào trưa nay, cầu tràn sông Tong II nối xã Sơn Nham - Sơn Hạ với trung tâm huyện Sơn Hà nước đã qua tràn từ 0,5 đến 1m, gây chia cắt toàn bộ khu vực này.
 
Đức Phổ - Sơn Tịnh: Nhiều khu dân cư bị cô lập do mưa lớn
 
Đến sáng 15.12, mưa lớn liên tục đã khiến cho nhiều khu dân cư ở xã Phổ Vinh, Phổ Ninh, Phổ Minh, Phổ Thuận, Phổ Văn… bị ngập cục bộ. Ngay cả thị trấn Đức Phổ, hiện tại cũng đã có nhiều tuyến đường, KDC ngập trong nước. Còn tại xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, mưa lớn liên tiếp cũng khiến cho nhiều khu dân cư bị chia cắt do ngập lụt. Do lượng nước mưa đổ xuống quá lớn, thoát không kịp đã ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống của các hộ dân tại đây. >>> Xem chi tiết

 

Các khu dân cư ở thị trấn Đức Phổ bị ngập cục bộ
Các khu dân cư ở thị trấn Đức Phổ bị ngập cục bộ
 
Quảng Ngãi: Thêm 1 người chết do mưa lũ
 
Theo tin từ Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, đến sáng ngày 15.12, trên địa bàn tỉnh đã có 1 người chết vì mưa lũ. Như vậy, tính từ ngày 29.11 đến nay, Quảng Ngãi đã có 15 người chết và mất tích vì các đợt mưa lũ kéo dài, dồn dập. Nạn nhân là ông Nguyễn Giằng, sinh năm 1959, ở thôn Tân Bình, xã Phổ Minh, huyện Đức Phổ. Vào 17 giờ ngày 14.12, Ông Giằng dang đi trên đường thì gió mạnh đẩy rơi xuống kênh tử vong. >>> Xem chi tiết
 

Quảng Ngãi: Mưa lớn, lũ trên sông Vệ và sông Trà Câu sẽ vượt báo động 3

Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông, nên từ đêm 14 đến sáng 15.12 trên địa bàn tỉnh đã có mưa rất to. Hiện nay, lũ trên các sông trong tỉnh đang lên nhanh, một số sông sẽ vượt báo động 3 vào chiều nay. Tính đến 10h sáng 15.12 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa rất to với lượng mưa phổ biến trong khoảng 100 - 200 mm. Riêng TP Quảng Ngãi, Trà Câu có lượng mưa trên 200 mm. >> Xem chi tiết

Mưa lớn, nhiều tuyến đường ở TP. Quảng Ngãi biến thành sông

Mưa lớn từ đêm đến sáng ngày 15.12, đã gây ngập nặng ở hầu hết các tuyến đường ở TP. Quảng Ngãi, khiến giao thông bị ùn ứ. Hầu hết học sinh các trường trong khu vực trung tâm thành phố đều không thể đến trường; cán bộ, viên chức và người lao động cũng đều bị trễ giờ làm việc... >> Xem chi tiết
 
Nhiều cửa hàng ở đường Quang Trung ngập trong nước. Ảnh: Bá Sơn
Nhiều cửa hàng ở đường Quang Trung ngập trong nước. Ảnh: Bá Sơn

 

 

 

Tiếp tục cập nhật


.