10 sự kiện nổi bật của Quảng Ngãi năm 2016

07:12, 31/12/2016
.
1. Tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng.

 

 Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương, tỉnh Quảng Ngãi, các tỉnh, thành phố, lực lượng vũ trang... chuẩn bị vào dâng hương, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1.3.1906-1.3.2016).
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương, tỉnh Quảng Ngãi, các tỉnh, thành phố, lực lượng vũ trang... chuẩn bị vào dâng hương, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1.3.1906-1.3.2016).

Ngày 1.3.2016, tại Khu lưu niệm Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng (1.3.1906-1.3.2016). Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng; nguyên Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Quốc hội; lãnh đạo một số tỉnh, thành; các đồng chí lão thành cách mạng; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; đại diện gia đình cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã dự lễ.

Trong năm 2016, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh cũng long trọng tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 140 năm ngày sinh Quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng (1.10.1876 - 1.10.2016).

2. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 5, phường Nghĩa Lộ (TP.Quảng Ngãi) .
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 5, phường Nghĩa Lộ (TP.Quảng Ngãi) .


Cùng với cả nước, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra vào ngày 22.5.2016  trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp. Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử rất cao, đạt 99,81%. Kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Quảng Ngãi, tổng số đại biểu Quốc hội  được ấn định là 7 người, kết quả có 7 người trúng cử. Kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, có 55 người trúng cử trong tổng số 92 đại biểu ứng cử. Về kết quả bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện, có 465 đại biểu trúng cử; đại biểu HĐND cấp xã có 4.702 người trúng cử.

3. Tỉnh ủy khoá XIX ban hành 5 nghị quyết chuyên đề giai đoạn 2016-2020.

 

Lãnh đạo HĐND tỉnh ký cam kết thực hiện Quyết định 306 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Lãnh đạo HĐND tỉnh ký cam kết thực hiện Quyết định 306 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


Để cụ thể hoá Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, trong năm Tỉnh ủy đã ban hành 5 nghị quyết chuyên đề giai đoạn 2016-2020. Cụ thể là các nghị quyết về: Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, đảo; Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị; Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững; Phát triển dịch vụ, du lịch; Cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính. Ngoài ra Tỉnh uỷ khoá XIX cũng đã ban hành 4 Kết luận về: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị và phục vụ sản xuất kinh doanh; Đẩy mạnh phát triển công nghiệp; Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; Đẩy mạnh phát triển KT-XH, giảm nghèo bền vững ở 6 huyện miền núi.

Trong năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành Quyết định 306-QĐ/TU ngày 25.5.2016 quy định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đây là cách làm sáng tạo với mục đích tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu trong quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ được giao.

4. Tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư với chủ đề “Quảng Ngãi - Tiềm năng và cơ hội đầu tư”.

 

Các đại biểu  dự  Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2016. Ảnh: Thanh Toàn
Các đại biểu dự Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2016. Ảnh: Thanh Toàn


Hội nghị Xúc tiến Đầu tư năm 2016 với chủ đề “Quảng Ngãi - Tiềm năng và cơ hội đầu tư” tại KKT Dung Quất, do tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Bộ KH&ĐT và Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về dự hội nghị và có chuyến thăm, làm việc tại Quảng Ngãi  vào tháng 8.2016.

Tại Hội nghị, UBND tỉnh Quảng Ngãi và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã ký cam kết cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh cho các doanh nghiệp. UBND tỉnh và Ban Quản ký KKT Dung Quất đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (5 dự án), quyết định chủ trương đầu tư (3 dự án), chấp thuận chủ trương đầu tư 1 dự án, với vốn đăng ký 3 triệu USD.

5. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư.

Việc thực hiện cơ chế
Việc thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông", "một cửa hiện đại" tạo nhiều thuận lợi hơn cho các tổ chức và cá nhân.


Năm 2016, được tỉnh Quảng Ngãi xác định là năm “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư”. Tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách mới để thu hút đầu tư; đồng thời quyết liệt chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính. Nhờ đó, chất lượng, tính khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật ngày càng được nâng lên; khắc phục dần thủ tục rườm rà, bất hợp lý; việc thực hiện cơ chế "một cửa", "một cửa liên thông", "một cửa hiện đại" tạo nhiều thuận lợi hơn cho tổ chức và cá nhân, nhất là trong giao dịch giải quyết thủ tục đầu tư, kinh doanh, đất đai, xây dựng; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; ý thức trách nhiệm, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức có chuyển biến tích cực; môi trường đầu tư được cải thiện; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

6. Tổng sản phẩm (GRDP) tăng 5% so với năm 2015.

 

Một góc Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.
Một góc Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.


Trong năm 2016, tổng sản phẩm (GRDP) ước đạt hơn 44.202 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2015, đạt 100% kế hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng kế hoạch đề ra: Công nghiệp- xây dựng chiếm tỷ trọng 55,9%; dịch vụ chiếm 26,2%; nông, lâm, thủy sản chiếm 17,9%. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống còn 13,5%.

7. Sắp xếp, đổi mới các Ban quản lý, đơn vị sự nghiệp công lập.

 Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi cho ông Nguyễn Minh Tài.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng trao quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi cho ông Nguyễn Minh Tài.


Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Ban Quản lý (BQL) KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, trên cơ sở hợp nhất BQL KKT Dung Quất và BQL các KCN Quảng Ngãi. Đây là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Tỉnh cũng đã sắp xếp, thành lập 3 BQL chuyên ngành trực thuộc UBND tỉnh. Đó là BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh và BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh.

Trong năm tỉnh cũng đã triển khai xây dựng, thẩm định, phê duyệt và thực hiện Đề án sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.

8. Triển khai các dự án lớn trên địa bàn tỉnh.

Khởi công cầu Thạch Bích.
Khởi công cầu Thạch Bích.


Khởi công cầu Thạch Bích (đây là cây cầu thứ 3 bắc qua sông Trà Khúc, có tổng vốn đầu tư 643 tỷ đồng); Chợ Quảng Ngãi hoàn thành đưa vào sử dụng sau gần 4 năm xây dựng (kể từ vụ cháy chợ vào đầu năm 2012); Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương xây dựng cầu Cửa Đại, Thường trực Tỉnh ủy cho chủ trương xây dựng Công viên Thiên Bút và Khu đô thị sinh thái Thiên Tân tại phường Nghĩa Chánh (TP. Quảng Ngãi)...

9. Quảng Ngãi được Bộ GD&ĐT công nhận hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non.

 

 Niềm vui của cô trò khi được học trong ngôi trường khang trang, sạch đẹp.
Niềm vui của cô trò khi được học trong ngôi trường khang trang, sạch đẹp.


Đến cuối năm học 2015-2016, toàn tỉnh có 843 lớp mẫu giáo 5 tuổi, với 16.648/16.632 trẻ 5 tuổi ra lớp, đạt 99,95%, có 184/184 xã, phường, thị trấn đạt tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp 100%, 100% xã, phường, thị trấn đạt tỷ lệ trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non.

10. Quảng Ngãi bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt vào cuối năm 2016.

 Đại tá Võ Văn Bá - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh thăm hỏi và tặng mì tôm cho người dân thôn Điền An, xã Nghĩa Điền (Tư Nghĩa).
Đại tá Võ Văn Bá - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh thăm hỏi và tặng mì tôm cho người dân thôn Điền An, xã Nghĩa Điền (Tư Nghĩa).


Đầu tháng 12 năm 2016, tỉnh Quảng Ngãi có 3 đợt mưa lớn liên tiếp đã gây ngập lụt trên diện rộng, làm cho 9 người chết, 4 người mất tích, 13 người bị thương, hơn 17.550 hộ dân có nhà bị ngập sâu. Hàng nghìn hecta hoa màu và lúa mới gieo sạ ngoài đồng bị mất trắng. Tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra từ ngày 30.11 - 17.12 là 460 tỷ đồng.
 

 
BÁO QUẢNG NGÃI


 
 

.