Quảng Ngãi: Mưa lớn, mực nước ở các sông đang lên

09:11, 01/11/2016
.

 


(Baoquangngai.vn)- Do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường kết hợp với đới gió đông trên cao nên từ 19 giờ ngày 31/10 đến 16 giờ ngày 1/11, khu vực tỉnh Quảng Ngãi đã có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Mưa lớn còn kéo dài trong một hai ngày tới.

Tổng lượng mưa phổ biến đo được trên địa bàn tỉnh từ 100-150mm, có nơi cao hơn như Sơn Tây: 230mm, Sơn Giang: 166mm, Ba Tơ: 158mm. 

 

Bội đội, giúp dân
Bội đội, giúp dân

 

Mực nước lúc 16 giờ ngày 1/11/2016 trên các sông như sau: Trên sông Trà Câu tại trạm Trà Câu: 4.11m, dưới mức BĐ2: 0.39m; trên sông Trà Bồng, sông Trà Khúc và sông Vệ còn ở mức dưới BĐ1.

Đêm nay, đến sáng ngày mai (2/11/2016), mực nước trên sông Trà Câu có khả năng lên ở mức 5.50m, ngang mức BĐ3, các sông khác lên mức trên BĐ1 - BĐ2. Đề phòng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra ở vùng núi, ngập úng ở vùng trũng thấp.

Dự báo,  từ ngày 1-4/11 ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên tiếp tục có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm/đợt, riêng các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi 300-500mm. 

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị-Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao từ 2-3m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1. 

 

PV


.