Hai tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị chìm

04:11, 02/11/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Đợt mưa lớn trên diện rộng 2 ngày qua đã gây ra nhiều thiệt hại cho tỉnh Quảng Ngãi. Thống kê ban đầu đến trưa 2.11, có 2 chiếc tàu cá của ngư dân bị sóng đánh chìm khi đang hoạt động trên biển, 2 nhà bán kiên cố cũng bị phá đổ hoàn toàn do mưa lũ.

Thông tin từ BCH PCLB&TKCN tỉnh, tàu cá bị tai nạn mang số hiệu QNg 92084 TS, công suất 612 Cv của ông Nguyễn Văn Đức ở xã Nghĩa An, Tp.Quảng Ngãi làm chủ. Nghe thông tin không khí lạnh, 6 giờ sáng 1.11, ông Đức đưa tàu vào bờ tránh gió thì bị chìm gần cửa Lạnh Bạng, tỉnh Thanh Hóa. 4 ngư dân trên tàu được đưa vào bờ an toàn.

 

Thống kê thiệt hại ban đầu do mưa lũ, Quảng Ngãi có 2 tàu cá bị chìm
Thống kê thiệt hại ban đầu do mưa lũ, Quảng Ngãi có 2 tàu cá bị chìm (ảnh minh họa)
 
Một tàu khác cũng bị chìm là tàu cá QNg 91062 TS, công suất 315 Cv do ông Huỳnh Tấn Khương ở xã Tịnh Kỳ, Tp. Quảng Ngãi làm chủ. Vào lúc 0 giờ 30 phút ngày 1.11, khi đang hoạt động trên biển thì tàu bị phá nước, rồi chìm. Rất may 10 lao động trên tàu được tàu cá của ông Ngô Thanh Hùng cứu vớt và đưa về bờ an toàn.
 
Mưa lũ hai ngày qua cũng khiến 2 nhà dân ở Tây Trà và Ba Tơ bị sập.
 
Thanh Phương
 

.