Bế mạc Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XIX

02:11, 11/11/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Sau 2 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, sáng 11.11, Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Dự phiên bế mạc Đại hội có Phó chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng.
Tại phiên bế mạc, Đại hội đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII. Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cũng đã báo cáo kết quả bầu cử tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh với 38 ủy viên vừa được Đại hội biểu quyết bầu chọn vào chiều 10.11.
 
Theo đó, Ban Chấp hành đã bầu 12 chị vào Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. Bà Lê Na được bầu làm Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 và các Phó chủ tịch Hội gồm Huỳnh Thị Tuyết Nga, Phạm Thị Hồng Hải, Nguyễn Thị Việt Hiển.

 

38 ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt đại hội
38 ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt đại hội
 
Đại hội đã biểu quyết, nhất trí cao thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Nghị quyết đề ra 9 chỉ tiêu cơ bản, phấn đấu trong nhiệm kỳ 2016-2021 có 80% hội viên, phụ nữ được thông tin về phong trào thi đua và các cuộc vận động.
 
Mỗi năm mỗi cơ sở hội xây dựng được ít nhất 3 mô hình/cá nhân phụ nữ tiêu biểu trong các phong trào thi đua/học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng năm, mỗi cơ sở hội giúp thêm 1-2 hộ gia đình đạt các tiêu chí “5 không, 3 sạch”…

 

5 cá nhân đón nhận danh hiệu
5 cá nhân đón nhận danh hiệu " cán bộ hội cơ sở giỏi 5 năm tiêu biểu toàn quốc" do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng
 
Dịp này, 5 cá nhân đạt danh hiệu “Cán bộ hội cơ sở giỏi 5 năm tiêu biểu toàn quốc” (2011-2016) được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen; 14 tập thể và 10 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác Hội nhiệm kỳ 2011-2016.
 
Hội LHPN tỉnh cũng đã tặng Bằng khen của Hội cho 38 tập thể và 45 cá nhân có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua và công tác Hội nhiệm kỳ 2011-2016.
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

 


.