Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào thi đua giảm nghèo giai đoạn 2016-2020

05:10, 15/10/2016
.

(Baoquangngai.vn)-  Sáng 15.10Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện công tác giảm nghèo giai đoạn 2011-2015 và triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.
Tham dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng; Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ; Phó chủ tịch HĐND tỉnh Võ Phiên, đại diện các sở, ngành và các địa phương trong tỉnh.
 
Theo báo cáo của Chính phủ, để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015, Quốc hội, Chính phủ đã bố trí nguồn lực thực hiện chương trình khoảng 47.339 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước bố trí được 38.845 tỷ đồng, chiếm 82%, vốn huy động từ nhiều nguồn lực khác là 8.493 tỷ đồng, Quỹ “Ngày vì người nghèo” là 5.160 tỷ đồng và các tổ chức quốc tế hỗ trợ 735 tỷ đồng.
 
Qua 5 năm triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm từ 14,2% năm 2010 xuống còn 4,25% năm 2015, theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 giảm 2%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 58,33% xuống còn 28%, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân trên 6%/năm.

 

Quang cảnh hội nghị trực tuyến ở đầu cầu Quảng Ngãi
Quang cảnh hội nghị trực tuyến ở đầu cầu Quảng Ngãi
 
Bên cạnh việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chính phủ đã ưu tiên bố trí khoảng 66.875 tỷ đồng để mua thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, người dân tộc thiểu số, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em dưới 6 tuổi và người cận nghèo; hỗ trợ trên 38.757 tỷ đồng thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, trợ cấp học bổng, hỗ trợ điều kiện học tập cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, học sinh đồng bào dân tộc thiểu số.
 
Giai đoạn 2016-2020, Chính phủ đề ra mục tiêu, cả nước mỗi năm giảm bình quân 1-1,5% tỷ lệ hộ nghèo, riêng các xã nghèo và huyện nghèo phấn đấu giảm 4% tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều, áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, bảo đảm thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo cả nước cuối năm 2020 tăng lên 1,5 lần so với cuối năm 2015…
 
Để đạt được mục tiêu đề ra, Chính phủ sẽ huy động tổng nguồn vốn đầu tư cho chương trình khoảng 48.397 tỷ đồng, trong đó, ngân sách trung ương trên 41.449 tỷ đồng, ngân sách địa phương 4.848 tỷ đồng và vốn huy động khác trên 2.100 tỷ đồng.
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, để công tác thoát nghèo đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới, thì các địa phương phải quan tâm hơn nữa hỗ trợ các đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Cần tránh tình trạng các hộ dân đã thoát nghèo rồi lại tái nghèo; hạn chế tình trạng lạm dụng chính sách giảm nghèo ở một số địa phương để xác định nhầm đối tượng. 
 
Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức phát động phong trào thi đua giai đoạn 2016-2020 với chủ đề "Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai ở lại phía sau". Hội nghị trực tuyến cũng huy động các đại biểu và nhân dân nhắn tin đến tổng đài 1409 với cú pháp “VNN” để ủng hộ người nghèo số tiền 15.000 đồng/tin nhắn. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới chống đói nghèo và Ngày vì người nghèo Việt Nam 17.10.
 
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

.