Siêu bão Haima vào Trung Quốc rồi trở ra biển Nhật Bản

07:10, 19/10/2016
.

Chiều 19-10, trong khi bão Sarika (bão số 7) suy yếu nhanh và tan dần trên lãnh thổ Trung Quốc thì cơn bão Haima ngoài Thái Bình Dương gần như đạt cấp độ mạnh nhất trong thang đo bão (cấp 17). 

Điểm “dị thường” của siêu bão này được dự báo sẽ di chuyển theo hình vòng cung, đổ bộ vào phía đông Hong Kong (Trung Quốc) sau đó đi ra vùng biển Nhật Bản.

Có ít nhất 3 cơ quan dự báo quốc tế như Hong Kong, Philippines, Mỹ nhận định hướng di chuyển của siêu bão Haima như vậy.
 

 

 

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, chiều nay siêu bão Haima còn cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 260km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão từ 200-220km/giờ (cấp 17, giật trên cấp 17).

Siêu bão di chuyển theo hướng tây, sau đó là tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25-30km.
 
Đến 13g ngày 20-10, bão vào khu vực bắc biển Đông (trở thành bão số 8). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão giảm còn 150-165km/giờ (cấp 14, giật cấp 17).
 
Tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km. Dự báo ngày 21-10, bão hoạt động trên vùng biển Hong Kong với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão đạt 135-150km/giờ (cấp 13, giật cấp 16). Sau đó bão tiếp tục đổi hướng di chuyển theo hướng bắc tây bắc rồi qua bắc đông bắc. Mỗi giờ bão đi được 20-25km, di chuyển ngược trở lại biển.
 
Ông Vũ Anh Tuấn - trưởng phòng dự báo hạn ngắn Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cho rằng tuy thực tế đã từng có những cơn bão đổ bộ vào Philippines hoặc Việt Nam rồi vòng ngược ra biển nhưng những cơn bão như vậy khá hiếm.
 
Mặt khác, sau khi đổ bộ vào đất liền, cấu trúc bão nhanh chóng bị phá vỡ, bão sẽ suy yếu nhanh nên ít có khả năng mạnh lên khi trở lại biển.
 
Theo Báo Tuổi trẻ

.