Quảng Ngãi với cơ chế thoáng, tạo thuận lợi thu hút đầu tư

08:10, 01/10/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Tiếp tục chuyến công tác của lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tại Hàn Quốc, từ ngày 28-30-9, đoàn công tác tỉnh Quảng Ngãi do Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ làm trưởng đoàn đã đến TP.ChangWon thăm Tập đoàn công nghiệp nặng và xây dựng Doosan Hàn Quốc. 

TIN LIÊN QUAN

Đoàn đã nghe lãnh đạo Tập đoàn báo cáo tóm tắt những thành tích đã đạt được trong sản xuất-kinh doanh trong thời gian qua, nhất là lĩnh vực chế tạo các thiết bị lọc hóa dầu, tuốcbin điện, điện hạt nhân, điện gió và hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt. 

 

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi và đoàn công tác thăm Công ty Hanguk Mold Co, LTD tại TP. Ulsan chuyên sản xuất phụ kiện phục vụ ngành ô tô
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ và đoàn công tác thăm Công ty Hanguk Mold Co, LTD tại TP. Ulsan chuyên sản xuất phụ kiện phục vụ ngành ô tô.

 

Hiện nay, Tập đoàn xây dựng các nhà máy trên 400ha với trên 5.000 cán bộ, kỹ sư và công nhân làm việc tại công ty mẹ. Tập đoàn đã tham gia xây dựng các nhà máy điện hạt nhân trong nước, 2 dự án tại Mỹ và nhiều nhà máy nhiệt điện và nhà máy lọc nước mặn sang nước ngọt ở trong nước và nước ngoài, đem lại nguồn lợi nhuận cao...

Sau khi đi thăm các nhà máy của Tập đoàn ở thành phố công nghiệp ChangWon, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ cho rằng, Doosan Hàn Quốc đã có bước phát triển nhanh và hoạt động sản xuất có hiệu quả. Tập đoàn có nhiều thế mạnh, đặc biệt các thiết bị công nghiệp nặng có chất lượng cao, hàng năm đã cung cấp cho khách hàng nhiều thiết bị quan trọng. 
 
Riêng tỉnh Quảng Ngãi, Tập đoàn đã đầu tư Doosan Vina tại cảng biển Dung Quất. Đến nay Doosan Vina đã hoạt động gần 10 năm và đang có nhiều bước phát triển mới. Đây là điểm thuận lợi, tạo động lực thu hút những nhà đầu tư tiềm năng của Hàn Quốc đến Quảng Ngãi làm ăn. Hy vọng thời gian tới, tỉnh Quảng Ngãi và Tập đoàn Doosan Hàn Quốc có bước hợp tác đa dạng và hiệu quả hơn, tạo diện mạo mới ngay trên Khu kinh tế Dung Quất.
 
Rời Tập đoàn Doosan Hàn Quốc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và chúc mừng phòng Thương mại-Công nghiệp ChangWon; thăm hiệp hội doanh nghiệp Kyong Nam, Công ty Kyung Engineering... 
 
Tại các nơi đến thăm, đoàn được lãnh đạo các công ty tiếp đón trọng thị và trao đổi những kinh nghiệm trong công tác quản lý, hoạt động của doanh nghiệp vừa và nhỏ, thu hút đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp cũng như những kết quả sản xuất-kinh doanh... 
 
Tại buổi làm việc với KIKOC/Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Ulsan, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ đã phát biểu khẳng định: Quảng Ngãi có nhiều lợi thế về tiềm năng đất đai và lao động dồi dồi. Tỉnh có cảng biển nước sâu Dung Quất, có bờ biển dài 130km và giao thông thuận lợi được kết nối với sân bay Chu Lai, đường sắt và đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi. 

 

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và lãnh đạo Trường cao đẳng kỹ nghệ Hàn Quốc-Chi nhánh Ulsan ký kết hợp tác đào tạo lao động kỹ thuật.JPG
Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và lãnh đạo Trường cao đẳng kỹ nghệ Hàn Quốc-Chi nhánh Ulsan ký kết hợp tác đào tạo lao động kỹ thuật.

 

Tỉnh cũng đang đẩy mạnh cải cách hành chính, có nhiều chính sách ưu đãi cho nhà đầu tư và nhiều khu công nghiệp đã hoàn thiện cơ sở hạ tầng rất thuận lợi cho những tập đoàn, công ty nước ngoài vào đầu tư tại Quảng Ngãi. Nếu so sánh TP. Ulsan và tỉnh Quảng Ngãi rất có nhiều nét tương đồng, đặc biệt các công ty, doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Hàn Quốc hoạt động hiện nay rất phù hợp với điều kiện đầu tư tại tỉnh Quảng Ngãi. 

Đoàn cũng đã đến một số nhà máy ở TP.Ulsan để tìm hiểu và đã ghi nhận những sản phẩm sản xuất ở đây có thể sang Việt Nam đầu tư rất phù hợp như thiết bị, phụ kiện phục vụ trong ngành sản xuất ô tô, đóng tàu, cơ khí, phát triển cảng biển và ngành lọc hóa dầu... 
 
“Tỉnh chúng tôi đang có bước đi với cơ chế thông thoáng, mong muốn thời gian tới giữa tỉnh Quảng Ngãi và Ban quan lý Khu công nghiệp Ulsan, đặc biệt là ông An, Sang-Jin Director General có sự hợp tác, tạo ra cơ hội mới trong lĩnh vực chia sẻ thông tin, đào tạo nhân lực và quảng bá, xúc tiến đầu tư đạt hiệu quả hơn”- Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ nhấn mạnh.   
 
Cùng ngày, Đoàn công tác tỉnh Quảng Ngãi đã đến thăm và ký kết hợp tác đào tạo lao động kỹ thuật chất lượng cao với Trường cao đẳng kỹ nghệ Hàn Quốc-Chi nhánh Ulsan.
 
Nội dung ký kết hợp tác được thể hiện những vấn đề cơ bản như: Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên nông thôn; Hỗ trợ cơ sở vật chất đào tạo; chia sẻ thông tin, nhân lực, nội dung các chương trình đào tạo và nâng cao năng lực đào tạo cho học viên... 

 

Thăm mô hình sản xuất thiết bị nhà máy hạt nhân của Tập đoàn Doosan Hàn Quốc.
Thăm mô hình sản xuất thiết bị nhà máy hạt nhân của Tập đoàn Doosan Hàn Quốc.

 

Tại lễ ký kết, Ban giám hiệu Trường cao đẳng kỹ nghệ Hàn Quốc-Chi nhánh Ulsan cho rằng, hiện tại nhà trường có 7 khoa chuyên môn đào tạo kỹ thuật chuyên sâu với trên 1.200 sinh viên đang theo học (chủ yếu cung cấp nguồn lao động chất lượng cao cho các Khu công nghiệp). Với nội dung ký  kết hợp tác đào tạo kỹ thuật chất lượng cao giữa tỉnh Quảng Ngãi với nhà trường là cơ hội mới, tạo sự giao lưu, khai thác tiềm năng lao động sẳn có tại địa phương...

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ phát biểu tại lễ ký kết khẳng định: Sự hợp tác đào tạo lao động kỹ thuật giữa tỉnh Quảng Ngãi và nhà trường là một bước đi mới, góp phần trong việc tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương. 
 
Tôi rất vui mừng được đến thăm trường lần thứ hai và nhận thấy trường phát triển nhanh với chất lượng đào tạo kỹ thuật rất cao. Hiện nay nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp tại Quảng Ngãi đang khó khăn, cần được đào tạo. Tỉnh sẽ hợp tác với nhà trường để đào tạo nhân lực theo hai hướng là, tỉnh lựa chọn đội ngũ giáo viên xuất sắc qua đây học tập, nghiên cứu rồi về tổ chức quản lý, đào tạo tốt hơn. 
 
Cũng có thể Trường cao đẳng kỹ nghệ Hàn Quốc-Chi nhánh Ulsan cử giảng viên có kinh nghiệm đến tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp giảng dạy, đào tạo nghề kỹ thuật cao cho thanh niên Quảng Ngãi...
 
Minh Trí

.