Quảng Ngãi: Hơn 5.000 tàu cá đã vào bờ tránh bão số 7

02:10, 17/10/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai-tìm kiếm cứu nạn  (PCTT-TKCC)  tỉnh cho biết, tính đến sáng 17.10 có hơn 5.000 tàu cá của ngư dân trên địa bàn tỉnh đã vào bờ tránh bão số 7 (bão Sarika).
 
Triển khai Công điện của Bộ tham mưu và Công điện của UBND tỉnh về phòng chống bão số 7 cho các đợn vị, hiện tại Bộ đội Biên Phòng Quảng Ngãi đã kêu gọi được 5.000 tàu cá vào bờ tránh bão. 
 
UBND tỉnh cũng chỉ đạo các đài canh TKCN của đơn vị phối hợp với các đài canh cộng đồng để duy trì thông tin, liên lạc 24/24 với các phương tiện đang hoạt động trên biển, thông báo tình hình diễn biến của bão cho các phương tiện vòng tránh bảo đảm an toàn. Tổ chức ra soát, thống kê nắm chắc người, phương tiện đang hành nghề trên biển. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện (03 ôtô, 03 tàu tuần tra, ca nô các loại…) thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh. 
 
Tàu cá của ngư dân vào bờ tránh bão.
Tàu cá của ngư dân vào bờ tránh bão.

 
Theo báo cáo của Ban chỉ huy PCTT-TKCC tỉnh, toàn tỉnh có 5.444 tàu cá với 33.806 ngư dân đánh bắt trên biển, hiện chỉ còn 455 tàu cá với 5.109 ngư dân hoạt động trên biển.
 
Trong đó, hoạt động đánh bắt ở quần đảo Hoàng Sa 04 tàu với 35 ngư dân (hiện đang trên đường chạy về đất liền), hoạt động vùng biển Trường Sa 175 tàu với 3.275 ngư dân, vùng biển phía Nam 164 tàu cá với 910 ngư dân, vùng biển phía Bắc với 39 tàu với 363 ngư dân, chủ yếu đánh bắt ở vùng biển các tỉnh Quảng Bình, Đà Nẵng, Huế…Hiện tại, Bộ đội Biên phòng tỉnh đang duy trì thông tin, hướng dẫn các tàu vào bờ để tránh bão số 7.
 
Cũng trong ngày, Ban Quản lý cảng cụ hàng hải Quảng Ngãi thông tin, tuyến vận tải hành khách chiều Sa Kỳ- Lý Sơn và ngược lại tạm thời ngưng hoạt động từ 11h ngày 16.10 vì sóng giật cấp 6-7, vượt giới hạn đăng kiểm (cấp 5) và sẽ hoạt động trở lại sau khi có thông tin cuối cùng về bão số 7. Hầu hết du khách đã rời khỏi đảo về đất liền an toàn, tránh mắc kẹt dài ngày.
 
Tin, ảnh: Th.Phương-Th.Hậu
 

.