Quảng Ngãi: Ảnh hưởng không khí lạnh, từ đêm 31/10 - 4/11 sẽ có mưa lớn

06:10, 31/10/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với đới gió đông từ đêm nay (31/10) đến ngày 4/11, trên địa bàn tỉnh khả năng sẽ có một đợt mưa lớn diện rộng. Các sông trong tỉnh có khả năng xuất hiện lũ với đỉnh lũ ở mức BĐ2 - BĐ3 

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo đang tiếp tục tăng cường xuống phía nam. Dự báo, đêm nay và ngày mai (1/11), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng các tỉnh miền Bắc nước ta.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ có mưa rải rác; các tỉnh ven biển Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, riêng Hà Tĩnh-Phú Yên có mưa to đến rất to

Ở Vịnh Bắc Bộ gió đông bắc lại mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Sóng biển cao từ 2-3m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Riêng đối với Quảng Ngãi, vùng biển đêm nay (31/10) có gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật trên cấp 6. Sóng biển cao 1.0 - 2.0 m. Từ ngày mai gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 7. Biển động mạnh, sóng biển cao 2.0 - 3.5 m

Trong đất liền từ đêm nay (31/10) đến ngày 4/11, khả năng sẽ có một đợt mưa lớn diện rộng. Các sông trong tỉnh có khả năng xuất hiện lũ với đỉnh lũ ở mức BĐ2 - BĐ3, có sông trên mức BĐ 3. Cần đề phòng lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng ở vùng trũng.

 

PV


.