Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc với UBND tỉnh

08:10, 05/10/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 5.10, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh do Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa bình dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi.
Dự buổi làm việc có Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ; Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội Phạm Thị Thu Trang; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đinh Thị Hồng Minh; Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân. 
 
Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng thông báo tóm tắt về tình hình phát triển kinh tế- xã hội 9 tháng của năm 2016 và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng thời, kiến nghị với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có ý kiến với Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành xem xét sửa đổi cho phù hợp với thực tế một số tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới.
 
Tiếp tục ý kiến với Quốc hội xem xét, cho phép bố trí vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách TƯ hoặc vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017-2020 để tỉnh có điều kiện hoàn thành dự án Hợp phần di dân, tái định cư Hồ chứa nước Nước Trong.
 
 
Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc
Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc
 
Quan tâm bố trí vốn để triển khai đề án phát triển thủy sản toàn diện. Cho phép đầu tư nâng cấp, mở rộng thêm 1 số đoạn của Quốc lộ 1 và Quốc lộ 24B. Cho phép các địa phương phát hành trái phiếu công trình địa phương để huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới…
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư TƯ Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, Quảng Ngãi đang có nhiều lợi thế để phát triển triển. Đó là dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất đang được mở rộng, đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi đang được khẩn trương thi công, dự án cầu Cửa Đại, tiềm năng du lịch ở đảo Lý Sơn…
 
Vì thế, Quảng Ngãi cần tận dụng lợi thế, đón đầu để có sự phát triển hơn nữa trong thời gian đến. Đối với việc xây dựng nông thôn mới, Quảng Ngãi cần quan tâm để các nguồn lực hỗ trợ thiết thực đến với người dân. Cần công khai, minh bạch các khoản thu của dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới.
 
Bí thư TƯ Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình yêu cầu Quảng Ngãi cần đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thông thoáng, để thu hút đầu tư. Về những kiến nghị khác của Quảng Ngãi, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận và sẽ có trao đổi, đề xuất với các bộ, ngành, Chính phủ, Quốc hội xem xét. 
 
Tin, ảnh: N.Đức- T.Phương

 


.