Tọa đàm kỉ niệm 25 năm Ngày Quốc tế Người cao tuổi

03:09, 28/09/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 28.9, Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức tọa đàm kỉ niệm lần thứ 25 Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1.10.1991- 1.10.2016). Các đồng chí Đinh Thị Hồng Minh- Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lê Quang Thích- Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đã đến dự.

TIN LIÊN QUAN

 
Đến nay, toàn tỉnh có 184 Hội cơ sở, 1.141 chi Hội, 3.473 tổ Hội. Trong 6 tháng đầu năm 2016 đã phát triển được 4.734 hội viên, nâng tổng số hội viên lên gần 139.400, chiếm 92,5% số người cao tuổi vào hội.
 
Trong đó có trên 13.300 hội viên là người dân tộc thiểu số, hơn 7.900 hội viên là đảng viên, 9.000 hội viên là cựu thanh niên xung phong, 10.000 hội viên là cựu chiến binh, 11.000 hội viên là cán bộ hưu trí, hơn 8.800 hội viên là từ chính trị yêu nước,…
 

 

Các đồng chí được Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng Kỉ niệm chương.
Các cá nhân được Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam tặng Kỉ niệm chương.
 
Những năm qua, với nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa, công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi tỉnh nhà luôn được quan tâm, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giúp họ sống vui, khỏe, có ích.
 
Từ đầu năm đến nay, Hội Người cao tuổi tỉnh đã phối hợp tổ chức khám, chữa bệnh về mắt cho gần 10.000 hội viên; tổ chức mừng thọ, chúc thọ và tổ chức thăm, tặng quà cho hơn 3.100 người cao tuổi nghèo, không nơi nương tựa.
 
Người cao tuổi đã phát huy tinh thần "Tuổi cao chí càng cao" luôn gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của địa phương; hăng hái tham gia lao động sản xuất cải thiện đời sống; thực hiện hiệu quả nếp sống văn minh, góp phần tích cực trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là việc tham gia vào phong trào xây dựng nông thôn mới đang được triển khai ở các địa phương hiện nay. 
 
Dịp này, Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh đã trao Kỉ niệm chương vì sự nghiệp chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam cho 117 cá nhân.
 
 
Tin, ảnh: Ái Kiều
 

.