Dâng hương kỷ niệm 140 năm ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng

11:09, 27/09/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 27.9, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Quảng Ngãi long trọng tổ chức Lễ dâng hương kỷ niệm 140 năm Ngày sinh của chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng (01.10.1876 – 01.10.2016).

 
Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Đinh Thị Hồng Minh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Quảng Nam.
 
Tại buổi lễ, các đại biểu đã dành 1 phút mặc niệm và ôn lại những công lao to lớn của cụ Huỳnh Thúc Kháng. Chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng tên thật là Huỳnh Văn Thước, sinh ngày 01.10.1876 tại làng Thạnh Bình, tổng Tiên Giang Thượng, huyện Hà Đông, phủ Thăng Bình (nay là thôn Thạnh Bình, xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam).

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang dâng hướng trước mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang dâng hương mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường dâng hương nhân kỷ niệm 140 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng
Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường dâng hương mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng.
 
Trước Cách mạng Tháng Tám 1945, cụ Huỳnh Thúc Kháng đã tham gia khởi xướng, lãnh đạo phong trào Duy Tân, góp phần khơi dậy phong trào yêu nước rộng khắp. Trên cương vị là Viện trưởng Viện Dân biểu Trung Kỳ và chủ nhiệm, kiêm chủ bút Báo Tiếng Dân, cụ Huỳnh Thúc Kháng đã tích cực đấu tranh đòi quyền lợi cho dân, cho nước.
 
Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, cụ Huỳnh Thúc Kháng được mời tham gia Chính phủ lâm thời, với cương vị Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Năm 1946, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh sang thăm Pháp, Cụ được giao giữ Quyền Chủ tịch nước. Với trọng trách được giao, Cụ vừa tích cực góp phần xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng, vừa đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực phản động.
 
Ngày 21.4.1947, do tuổi cao, sức yếu và lâm bệnh nặng, cụ Huỳnh qua đời tại thôn Phú Bình, xã Hành Phong, nay là thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

 


.