Sơ kết cuộc vận động "Cựu chiến binh tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông"

09:08, 11/08/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 11.8, Hội CCB tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm triển khai chương trình phối hợp thực hiện cuộc vận động “CCB tham gia giữ gìn TTATGT” (2013-2016).

TIN LIÊN QUAN

Sau 3 năm triên khai thực hiện cuộc vận động, CCB các cấp đã tích cực tuyên truyền các Luật, Thông tư, Nghị định, Hướng dẫn thi hành và tiêu chí văn hóa giao thông mang lại hiệu quả thiết thực.Các cấp Hội CCB đã xây dựng được nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả. 
 
Bên cạnh đó, 14/14 huyện, thành Hội đều có xây dựng từ 3 đến 13 tổ chức tự quản về TTATGT, mỗi tổ 15 đồng chí; có 28 hội viên CCB tự nguyện thành lập 2 mô hình giữ gìn TTATGT ở Ba Vì (Ba Tơ), Trà Xuân (Trà Bồng), Sơn Hạ (Sơn Hà).
 
Các tập thể có thành tích xuất sắc được Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen
Các tập thể có thành tích xuất sắc được Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen.
 
Cùng với đăng ký quản lý đoạn đường, khu phố ATGT, nhiều địa phương đã tích cực động viên các hội viên đóng góp hàng trăm triệu đồng, hàng ngàn mét vuông đất để xây dựng đường giao thông nông thôn. 
 
Chỉ tính riêng trong năm 2014 và 2015, CCB trong tỉnh đóng góp 21.000 ngày công tham gia cùng nhân dân xây dựng trên 150 km đường giao thông liên xã liên thôn, bê tông hóa 282 km kênh mương thủy lợi nội đồng, đóng góp 11.000 ngày công xây dựng 14 trường mẫu giáo, 9 trạm xá, 52 điểm sinh hoạt sinh hóa thôn.
 
Trong thời gian tới, các cấp hội tiếp tục vận động hội viên CCB và người thân trong gia đình thực hiện tốt các quy định về pháp luật về trật tự ATGT; tuyên truyền vận động, giáo dục thanh, thiếu niên khi tham gia giao thông; kịp thời tham gia cứu hộ, cứu nạn, giải tỏa ùn tắc giao thông khi có sự cố xảy ra; chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình, tấm gương điển hình trong việc chấp hành trật tự an toàn giao thông...
 
Tại Hội nghị, Hội CCB tỉnh đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào giữ gìn TTATGT, giai đoạn 2013-2016.
 
N.Đức
 

.