Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ làm việc với huyện Ba Tơ

02:08, 16/08/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Sáng 16.8, đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ dẫn đầu cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan đã có buổi làm việc với huyện Ba Tơ về tình hình thực hiện phát triển kinh tế xã hội; các chương trình, chính sách dân tộc 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ những tháng cuối năm.

 
Trong 7 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của huyện giữ được tốc độ tăng trưởng khá. Tổng giá trị sản xuất đạt 50,5% so với kế hoạch.
 
Trong đó, giá trị nông - lâm thủy sản - đạt 51,24%. Giá trị công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng đạt 46,39%, thương mại dịch vụ đạt 55,2%. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục đào tạo, y tế, bảo vệ môi trường được chú trọng thực hiện; nhiều dự dán đầu tư có hiệu quả. 
 
Về chương trình xây dựng nông thôn mới hiện nay, huyện có 2 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, 3 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí và 14 xã còn lại dưới 5 tiêu chí. Bình quân số tiêu chí đạt được là 4,16 tiêu chí/xã.
 
Các chương trình, dự án chính sách dân tộc đang được triển khai thực hiện đã dần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, miền núi. Đồng bào các dân tộc thiểu số có cuộc sống ổn định, từng bước vươn lên thoát nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.
 
Thời gian đến, huyện tiếp tục chỉ đạo kế hoạch thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tăng cường áp dụng các mô hình khuyến nông, đưa giống mới, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt và chăn nuôi, đem lại hiệu quả kinh tế cao. 
 
Cùng với đó, tập trung đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu, phát triển ngành công nghiệp - xây dựng theo hướng chất lượng bền vững; tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh, kiểm tra việc niêm yết giá tại chợ, các cơ sở, đại lý mua, bán…
 
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ chỉ đạo, trong thời gian tới, huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác giao đất, giao rừng cho dân; tăng cường công tác bảo vệ rừng nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng phá rừng trên địa bàn; đẩy mạnh công tác khuyến nông, đặc biệt chú trọng đến việc tập huấn kỹ thuật cho các hộ dân.
 
Phó Chủ tịch UBND Phạm Trường Thọ nhấn mạnh, trong công tác giảm nghèo, địa phương phải xác định rõ đối tượng nghèo, tìm hiểu nguyên nhân vì sao tái nghèo và đưa ra giải pháp giúp người dân thoát nghèo bền vững. 
 
Trong những tháng còn lại, huyện cần tích cực hơn trong việc chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác thu ngân sách để đến cuối năm đạt với kế hoạch đề ra; nâng cao công tác tuyên truyền pháp luật đến đời sống người dân; phát triển giáo dục, cải thiện chất lượng khám chữa bệnh...
 
 
Tin, ảnh: Thiên Hậu
 
 

.