Quảng Ngãi phấn đấu hoàn thiện mạng lưới y học cổ truyền

08:06, 29/06/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 29.6, Sở Y tế phối hợp với Hội Đông y tỉnh và Hội Châm cứu tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định 2166 của Chính phủ về phát triển y, dược học cổ truyền Việt Nam đến năm 2020. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích chủ trì hội nghị.
Trong 5 năm thực hiện Quyết định 2166, Sở Y tế đã thành lập và đưa vào hoạt động Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh vào tháng 6.2014 với hơn 50 y, bác sĩ và 70 giường bệnh. Mỗi năm bệnh viện khám chữa bệnh cho khoảng 2.000 người, với trên 19.000 lượt khám chữa bệnh, hơn 5.000 xét nghiệm, 2.650 ca chụp X- quang và trên 3.100 ca siêu âm, điện tim.
 
Đến nay, 5/14 bệnh viện tuyến huyện, thành phố đã thành lập khoa Y học cổ truyền. Nhiều Trạm Y tế xã có vườn thuốc nam, đã triển khai áp dụng khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền kết hợp với y học hiện đại. Hiện toàn tỉnh có khoảng 100 bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên y… y học cổ truyền đang tham gia khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế tuyến tỉnh, huyện, xã. Bên cạnh hệ thống khám, chữa bệnh công lập, trên địa bàn tỉnh có 125 phòng chẩn trị y học cổ truyền.
 
Sau 5 năm thực hiện Quyết định 2166 với những kết quả đã đạt được, Sở Y tế đang tiếp tục xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới y học cổ truyền tỉnh giai đoạn 2015-2020. Đồng thời, chỉ đạo Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh tích cực hỗ trợ tập huấn tuyến dưới về phục hồi chức năng y tế cộng đồng; cử cán bộ chuyên ngành y học cổ truyền hỗ trợ, làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Dung Quất.
 
Trong 5 năm tiếp theo, ngành Y tế tỉnh đặt ra mục tiêu từng bước củng cố và phát triển tổ chức, mạng lưới y, dược cổ truyền ngày càng lớn mạnh và phát triển toàn diện. Cụ thể: Phấn đấu kiện toàn bộ máy quản lý y, dược cổ truyền từ tỉnh đến cơ sở; 100% các Bệnh viện tuyến huyện thành lập Khoa Y học cổ truyền hoặc liên khoa Y, dược cổ truyền gắn với một khoa nào đó trong bệnh viện…

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích đề nghị trong thời gian tới, ngành Y tế tiếp tục quan tâm đầu tư hoàn thiện mạng lưới y học cổ truyền từ tỉnh đến cơ sở. Trong đó, Sở Y tế phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thiện các thủ tục đầu tư giai đoạn II Bệnh viện y học cổ truyền tỉnh; đầu tư cơ sở vật chất cho Hội Đông y tỉnh, Hội Châm cứu tỉnh có điều kiện phục vụ khám, chữa bệnh hiệu quả hơn. Đặc biệt, tích cực kêu gọi nguồn vốn xã hội hóa để đầu tư vườn cây dược liệu. Sở Y tế cần quán triệt phải làm hết trách nhiệm quản lý nhà nước đối với việc quản lý, phát triển y học cổ truyền tại địa phương.
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đặc biệt nhấn mạnh đến công tác bảo tồn, lưu giữ và phát triển những cây dược liệu quý. Đồng chí Lê Quang Thích đề nghị Sở Y tế có quy hoạch vùng cây dược liệu cụ thể trình UBND tỉnh cho chủ trương trồng cây dược liệu. Bên cạnh đó, ngành Y tế cần tập trung tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong việc lưu trồng và phát triển nguồn cây dược liệu quý…
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

.