Cảnh báo đợt mưa lớn diện rộng ở Nam Bộ và Trung Bộ

05:06, 25/06/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn trung ương: Trong 2-3 ngày tới do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên và di chuyển về phía Vịnh Bắc Bộ nên ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. 

Hồi 14 giờ chiều 25/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,0độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cáchquần đảo Hoàng Sa 380km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8.

 

 

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 5-10km. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 7-8.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực giữa biển Đông và vùng biển phía Đông Nam quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Cảnh báo: Khoảng ngày 27-28/6, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên và di chuyển hướng về Vịnh Bắc Bộ, sức gió mạnh nhất ở vùnggần tâm mạnh cấp 7-8, giật cấp 8-9. Các tỉnh ven biển Trung Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau liên tục có mưa rào và dông mạnh. Gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Vùng biển Quảng Ngãi đêm 25/6 và ngày 26/6, có mưa rào và dông, trong cơn dông cần đề phòng có gió giật mạnh, gió bắc đến tây bắc cấp 4, cấp 5, có lúc giật trên cấp 6. Trong đất liền nhiều mây, đêm nay và chiều mai có mưa rào và rải rác có dông trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh, ngày có mưa rào và dông vài nơi, có lúc nắng. 

PV


.