Hội thảo Tư vấn phản biện và giám định xã hội

01:04, 29/04/2016
.
 

(Baoquangngai.vn)- Sáng 29.04, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Quảng Ngãi tổ chức Hội thảo Tư vấn phản biện và giám định xã hội về “Dự thảo đề án và Nghị quyết của Tỉnh uỷ Quảng Ngãi khoá XIX về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị giai đoạn 2016-2020”. 

Tiến sĩ Nguyễn Kim Hiệu- Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Quảng Ngãi và đồng chí Trần Tấn Châu- Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đồng chủ trì Hội thảo.
 
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Hiền Linh.
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Hiền Linh.
 
Theo đánh giá tại hội thảo, sau 3 năm thực hiện Chương trình hành động số 28-CTr/TU của Tỉnh uỷ khoá XVIII thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khoá XI, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội của tỉnh từng bước hoàn thiện. 
 
Tuy nhiên kết cấu hạ tầng tỉnh ta vẫn còn nhiều bất cập, yếu kém, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội để trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. 
 
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục xác định “Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị là nhiệm vụ đột phá”.
 
Do đó, việc lắng nghe các ý kiến phản biện của đội ngũ trí thức, nhà khoa học để hoàn thiện chính sách và chiến lược phát triển là rất quan trọng trong việc xác định tầm nhìn, viễn cảnh tương lai của tỉnh nhà.
 
Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày 13 tham luận, tập trung trao đổi, góp ý kiến làm sáng tỏ về cơ sở lý luận và thực tiễn việc đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động số 28-CTr/TU và Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh uỷ khoá XVIII về nhiệm vụ đột phá phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010-2015; đồng thời làm rõ hiệu quả, tính khả thi trong việc xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ đột phá về đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị giai đoạn 2016-2020 mà trong dự thảo Đề án và Nghị quyết đã đưa ra.
 
Ngoài hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, các đại biểu cũng lưu ý đến việc xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao để nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho nhân dân.
 
Theo tiến sỹ Nguyễn Kim Hiệu, nhiều vấn đề trong đề án, dự thảo nghị quyết chưa đúng về mặt ngôn ngữ, quan điểm đều được phản biện, không nói xuôi. Nhưng phản biện không có nghĩa là phản đối mà là góp ý, làm rõ quyết sách phù hợp, đúng, mang tính khả thi trên tinh thần khách quan, trung thực.
 
Các ý kiến tại hội thảo sẽ được tập hợp thành văn bản gửi lên Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan hữu trách.
 
Hiền Linh

.