Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh: Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 – 2022

02:04, 04/04/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 3.4, tại chùa Pháp Hóa (TP.Quảng Ngãi), Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ V, nhiệm kỳ 2016 - 2022.
 

 

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh ra mắt tại đại hội. Ảnh: T.Thuận
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh ra mắt tại đại hội. Ảnh: T.Thuận

 Đồng chí Lê Quang Thích – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Đặng Thị Lệ Thu – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh Trong nhiệm kỳ qua, Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh và các tăng ni, phật tử đã thể hiện tinh thần hòa hợp trong khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần chung tay xây dựng phát triển kinh tế - xã hội; tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động từ thiện nhân đạo; xây dựng nếp sống văn hóa mới.

Với tinh thần đồng hành thực hiện sự nghiệp “Hoằng pháp lợi sanh báo Phật ân đức” và sự nghiệp “Hoằng pháp vi gia vụ, lợi sanh vi sự nghiệp” mà Đại hội IV đã nêu, Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh đã phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam trong cộng đồng dân tộc. Năm năm qua, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã thực hiện tốt công tác trên nhiều lĩnh vực như: Quản lý tự viện, giáo dục tăng ni, phát triển các đạo tràng, từ thiện xã hội...

Phát biểu tại đại hội, Phó Chủ tịchThường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích đã ghi nhận và biểu dương các hoạt động của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh nói chung và tăng ni, phật tử nói riêng trong nhiệm kỳ qua...

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách và suy cử các chức danh Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh  nhiệm kỳ 2016 -2022 gồm 47 ủy viên. Trong đó, ủy viên Ban Thường trực là 21 người. Hòa thượng Thích Hạnh Lạc tiếp tục được suy cử làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh .

THANH THUẬN



 


.