Lãnh đạo tỉnh làm việc với UBND huyện Lý Sơn

09:03, 21/03/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 20.3, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích đã có buổi làm việc với UBND huyện Lý Sơn về phát triển du lịch trên địa bàn.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.


Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn Nguyễn Thanh cho biết: Hiện Lý Sơn có 29 cơ sở lưu trú đang hoạt động (trong đó có 2 khách sạn và 27 nhà nghỉ) với tổng số 301 phòng. Ngoài ra còn có 36 hộ gia đình đăng ký tham gia mô hình du lịch cộng đồng. Có 4 tàu cao tốc phục vụ du khách cùng 25 xe du lịch, 9 taxi và nhiều cơ sở ăn uống, giải khát phục vụ nhu cầu của du khách. Sản phẩm du lịch khá phong phú, gồm 50 di tích lịch sử có kiến trúc mỹ thuật đa dạng được phân bổ dày đặc trong khu dân cư. Trong đó có 4 di tích cấp quốc gia, 14 di tích cấp tỉnh và 1 di sản văn hóa phi vật thể là Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa...

Lượng khách du lịch đến Lý Sơn không ngừng tăng lên. Năm 2007, có trên 2.000 du khách đến Lý Sơn thì đến năm 2015 có trên 95 nghìn lượt khách. Quý I/2016, đón gần 21,7 nghìn lượt khách. Ngành du lịch đã góp phần quan trọng vào sự tăng trưởng kinh tế - xã hội huyện nhà. Bên cạnh những mặt được thì vẫn còn một số người dân chưa nhận thức đúng về Luật Di sản văn hóa dẫn đến xâm hại một số di tích, làm ảnh hưởng đến vẻ mỹ quan của các di tích...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Quang Thích lưu ý, UBND huyện Lý Sơn cần tập trung làm tốt công tác quản lý nhà nước về du lịch, di tích lịch sử văn hóa. Tăng cường công tác xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, cá nhân hỗ trợ trùng tu tôn tạo di tích, danh lam thắng cảnh. Tham mưu cụ thể để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét về đề xuất thu phí tại các điểm di tích. Làm tốt vấn đề đảm bảo an ninh, trật tự để du khách an tâm khi đến với Lý Sơn. Tiến đến thành lập chi hội du lịch Lý Sơn nhằm nâng cao chất lượng phục vụ du khách, đồng thời đảm bảo quyền lợi cho người kinh doanh du lịch.
 

Tin, ảnh: Phương - Thiên
 


.