Khen thưởng cho tập thể và cá nhân phối hợp đưa hành khách mắc kẹt Cảng Sa Kỳ về huyện đảo Lý Sơn an toàn

03:03, 13/03/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Sở GTVT Quảng Ngãi vừa tổ chức hội nghị Tổng kết công tác phục vụ Tết Bính Thân 2016 và triển khai Thông tư số 92 của Bộ Giao thông vận tải, đồng thời khen thưởng cho tập thể và cá nhân phối hợp đưa hành khách mắc kẹt ở cảng Sa Kỳ về huyện đảo Lý Sơn và ngược lại.
 
Theo báo cáo của Sở GTVT Quảng Ngãi, nhờ chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng phương án tổ chức tốt công tác phục vụ tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016 nên công tác bảo đảm an toàn giao thông và tổ chức phục vụ vận chuyển khách dịp tết diễn ra an toàn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân.
 
Từ ngày 15.12.2015 đến ngày 29.2.2016, tức từ ngày 5.11 năm Ất Mùi đến ngày 22 tháng giêng năm Bính Thân, toàn tỉnh xảy ra 123 vụ tai nạn giao thông làm chết 27 người, bị thương 173 người. So với cùng kỳ năm 2015 giảm 46 vụ, giảm 6 người chết, giảm 32 người bị thương.
 
Ông Đặng Văn Minh- Giám đốc Sở GTVT trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.
Ông Đặng Văn Minh- Giám đốc Sở GTVT trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể.
 
Công tác vận tải hành khách và vận chuyển hàng hóa cũng được các đơn vị vận tải triển khai hợp lý, an toàn, đáp ứng nhu cầu của người dân. Các đơn vị vận tải đã huy động thêm 92 phương tiện từ các tỉnh bạn để phục vụ vận tải 136.353 lượt khách, không để xảy ra ùn ứ khách tại các bến xe, bến cảng.
 
Đặc biệt, ngày 7.2 (tức 29 tháng Chạp năm Ất Mùi), do điều kiện thời tiết xấu, gió cấp 7, cấp 8, giật trên cấp 8, các phương tiện hoạt động trên tuyến không thể hoạt động được, trước tình hình đó, Sở Giao thông vận tải và UBND huyện Lý Sơn được sự hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi bố trí tàu vận chuyển 660 hành khách từ cảng Sa Kỳ đến cảng Kỳ Hà (tỉnh Quảng Nam) để lên tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đi về đảo Lý Sơn. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi bố trí chuyến tàu cuối cùng vận chuyển 35 hành khách còn lại về đảo Lý Sơn và 60 hành khách bi mắc kẹt tại Lý Sơn về đất liền an toàn để vui xuân, đón Tết cùng gia đình.
 
Dịp này, UBND tỉnh đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích tham gia phối hợp huy động lực lượng, bố trí phương tiện đưa toàn bộ hành khách, hành lý bị mắc kẹt tại cảng Sa Kỳ về đảo Lý Sơn và từ đảo Lý Sơn về đất liền an toàn.
 
Cũng tại hội nghị, Sở GTVT đã triển khai Thông tư số 92 của Bộ Giao thông vận tải. Thông tư gồm 8 chương với 30 điều Quy định về quy trình lựa chọn đơn vị khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô.
 
Tin, ảnh: M.Toàn

 


.