Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi Lê Viết Chữ: Dâng hương tưởng niệm tại di tích địa đạo Đám Toái

07:02, 26/02/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 26.2, Uỷ viên Ban chấp hành TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Viết Chữ đã dâng hương, tưởng niệm các liệt sĩ, cán bộ y tế hy sinh tại Di tích địa đạo Đám Toán thuộc thôn Phú Quý, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn nhân kỷ niệm 61 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam.
Cùng đi với Bí thư Tỉnh uỷ có Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Võ Văn Hào, lãnh đạo Sở Y tế, Sở VH-TT&DL, lãnh đạo huyện Bình Sơn.

 

Dâng hương trước đài tưởng niệm địa đạo Đám Toái
Dâng hương trước đài tưởng niệm địa đạo Đám Toái.
 
Di tích địa đạo Đám Toái – Bình Châu được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di tích Quốc gia vào năm 1991. Đây là nơi quân đội Mỹ gây ra vụ sát hại 66 thương bệnh binh và thầy thuốc trong một địa đạo được dùng làm trạm phẫu thuật tiền phương với mật danh Trạm phẫu A100 vào ngày 9.9.1965.
 
Sau lễ dâng hương tưởng niệm cho 66 thương bệnh binh, cán bộ y tế hy sinh trong chiến tranh tại Nghĩa trang trong khuôn viên di tích địa đạo, Bí thư Tỉnh uỷ Lê Viết Chữ đã khảo sát thực địa di tích địa đạo. Hiện di tích do nhiều cơ quan, ngành quản lý nhưng lại chưa được chăm lo, đầu tư, quản lý tốt nhất.

 

Khảo sát thực địa địa đạo Đám Toái
Khảo sát thực địa địa đạo Đám Toái
 
Bí thư Tỉnh uỷ Lê Viết Chữ chỉ đạo giữa Sở VH-TT&DL, Sở Y tế và chính quyền huyện Bình Sơn, Ban quản lý di tích cần thể hiện trách nhiệm, bàn biện pháp quản lý, trùng tu, tôn tạo và khai thác di tích xứng tầm là Di tích Quốc gia đồng thời là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
 
Chiều 26.2, Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Viết Chữ đã đến thăm và chúc mừng cán bộ ngành y tế nhân ngày thầy thuốc Việt Nam 27.2 tại Sở Y tế. Cùng đi với Bí thư Tỉnh ủy có Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Văn Hào.
 
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ gửi lời chúc mừng các y, bác sỹ, cán bộ y tế nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam. Đồng chí Lê Viết chữ đánh giá cao những bước phát triển của toàn ngành y, nhất là trong công tác khám, chữa bệnh. Đội ngũ y, bác sỹ ngày một vững vàng về chuyên môn, y đức.

 

Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ chúc mừng các cán bộ ngành y tế nhân dịp 27.2
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ chúc mừng các cán bộ ngành y tế nhân dịp 27.2
 
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ cũng mong muốn đội ngũ y, bác sỹ luôn phát huy truyền thống của ngành, nỗ lực phấn đấu đạt nhiều thành quả hơn nữa trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Đồng thời, đề nghị ngành Y tế cần có kế hoạch cụ thể để phát triển nguồn nhân lực, nhất là đào tạo đội ngũ bác sỹ có chất lượng cao; tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch của Bộ Y tế về "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ người bệnh, hướng đến sự hài lòng của người bệnh".
 
Tin, ảnh: Thanh Phương

 


.