Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ tham gia Tết trồng cây tại huyện Nghĩa Hành

01:02, 17/02/2016
.

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 16.2, tại bờ kè thôn An Chỉ Tây, xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Bính Thân - 2016. Dự lễ có đồng chí Lê Viết Chữ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Trường Thọ.
 

TIN LIÊN QUAN

Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ (bên trái) tham gia Tết trồng cây tại huyện Nghĩa Hành. Ảnh: LOAN - DIỆU
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ (bên trái) tham gia Tết trồng cây tại huyện Nghĩa Hành. Ảnh: LOAN - DIỆU


Tại buổi lễ, đồng chí Lê Viết Chữ và lãnh đạo tỉnh, huyện, cán bộ, viên chức huyện Nghĩa Hành đã trồng 50 cây lộc vừng dọc bờ kè thôn An Chỉ Tây. Cùng thời gian này ở 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện cũng đồng loạt tổ chức lễ phát động ra quân Tết trồng cây.

Trong những năm qua, nhờ làm tốt công tác trồng rừng, nên diện tích rừng trên địa bàn huyện Nghĩa Hành đã tăng đáng kể, góp phần nâng cao tán che phủ rừng, phủ xanh đất trống, đồi trọc, tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân. Riêng trong năm 2015, giá trị lâm nghiệp huyện Nghĩa Hành đạt gần 27 tỷ đồng, tăng bình quân 8,61%/năm,  nâng độ che phủ rừng lên 46,5%.

 

Loan - Diệu

 


.