Thảo luận, đề xuất giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm

07:01, 22/01/2016
.

(Baoquangngai.vn)- Trong ngày 22.1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã tập trung thảo luận các nội dung quan trọng, đề xuất các giải pháp để góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã được nêu trong văn kiện Đại hội XII của Đảng.

 

Đại biểu dự Đại hội XII của Đảng trao đổi bên lề Đại hội.
Đại biểu dự Đại hội XII của Đảng trao đổi bên lề Đại hội.

 

Trong buổi sáng, Đại hội đã được nghe 11 báo cáo tham luận về các vấn đề: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; đổi mới công tác tuyên giáo; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại của Đảng, đối ngoại nhân dân; tiếp tục phát triển hạ tầng giao thông phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh”... 

Trong báo cáo tham luận “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển KT - XH và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh”, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân- Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, kể từ khi có Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo cách mạng Việt Nam đến nay, sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc ta được phát huy ngày càng cao hơn, bởi có sự kết hợp nhuần nhuyễn những truyền thống quý báu của dân tộc và sự định hướng khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin về quy luật phát triển của loài người và tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, những bài học kinh nghiệm về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc cần được kế thừa và phát huy mạnh mẽ trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh hiện nay.

Tại đại hội, đại biểu Lê Viết Chữ-Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi đã trình bày báo cáo tham luận với chủ đề: “Quảng Ngãi phát triển kinh tế biển, đảo gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia”. 

Buổi chiều, Đại hội tiếp tục phiên thảo luận tại hội trường. Các đoàn đại biểu đã báo cáo tham luận về các vấn đề như: Một số giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; chiến lược cải cách tư pháp, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đổi mới hệ thống y tế; phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam; đào tạo nguồn nhân lực cho vùng đồng bằng Sông Cửu Long...

Trong báo cáo tham luận “Vận dụng sáng tạo học thuyết Mác-Lênin vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ta hiện nay”, đại biểu Tạ Ngọc Tấn-Uỷ viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng: “Hiện nay, bối cảnh chính trị xã hội thế giới với nhiều diễn biến phức tạp đang tác động to lớn đến công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta. Trong điều kiện ấy chúng ta càng phải nỗ lực, quán triệt sâu sắc hơn và vận dụng sáng tạo hơn Chủ nghĩa Mac-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội phù hợp với những điều kiện, đặc điểm của Việt Nam hiện nay”. 

Sáng ngày mai (23.1), đại hội tiếp tục thảo luận các văn kiện Đại hội XII của Đảng; lấy ý kiến đại biểu về dự kiến những vấn đề cần biểu quyết trong các văn kiện Đại hội XII (nếu có). Chiều cùng ngày, đại hội nghe Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; thảo luận và biểu quyết về số lượng Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. 

PHƯƠNG LÝ (từ Thủ đô Hà Nội) 

 


.