Trực tuyến sơ kết công tác trật tự ATGT 9 tháng đầu năm 2015

08:10, 02/10/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 2.10, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo trật tự ATGT 9 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng chủ trì hội nghị. 
 
Trong 9 tháng đầu năm 2015, xác định chủ đề “Siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện” với mục tiêu “tính mạng con người là trên hết”, các bộ, ngành, tổ chức đoàn thể và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã tích cực triển khai, thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp trọng tâm trong công tác đảm bảo trật tự ATGT. 
 
Cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương đều đồng loạt vào cuộc nỗ thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự ATGT. Do vậy, trong 9 tháng đầu năm, tai nạn giao thông trong cả nước đã giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. 
 
Các đại biểu tham gia hội nghị trực tuyến tại đầu cầu Quảng Ngãi.
Các đại biểu tham gia hội nghị trực tuyến tại đầu cầu Quảng Ngãi.
 
Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm 2015, cả nước xảy ra 16.459 vụ tai nạn giao thông làm chết 6.518 người, làm bị thương 14.929 người. So với cùng kỳ năm 2014, giảm 2.312 vụ, giảm 240 người chết và giảm 2.906 người bị thương. 
 
Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ giảm trên cả 3 tiêu chí. Riêng tai nạn giao thông đường sắt và tai nạn giao thông đường thủy lại tăng. Cụ thể, tai nạn đường sắt xảy ra 179 vụ làm chết 156 người, bị thương 48 người, tăng 50 vụ, tăng 45 người chết và tăng 17 người bị thương. Tai nạn đường thủy xảy ra 71 vụ làm chết 56 người, bị thương 10 người, tăng 14 vụ, tăng 13 người chết và tăng 4 người bị thương. 
 
Tại Quảng Ngãi, trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 113 vụ tai nạn giao thông làm chết 117 người, bị thương 51 người. So với cùng kỳ năm 2014, tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh tăng 2 vụ, tăng 9 người chết và giảm 4 người bị thương. 
 
Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, dù tai nạn giao thông có giảm nhưng số người chết vì tai nạn giao thông chỉ giảm được 3,55%. Một số địa phương còn để tai nạn tăng cao, xảy ra những vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe container. Tình trạng xe chở hàng quá tải trọng vẫn còn diễn biến phức tạp. Tình trạng ùn ứ vào giờ cao điểm tại TP.Hà Nội, TP.HCM vẫn còn xảy ra.
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị, trong những tháng còn lại của năm 2015 phải dồn sức tập trung cho công tác đảm bảo ATGT, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc. Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 18 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác đảm bảo trật tự ATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa để phấn đấu giảm sâu tai nạn giao thông trong cả nước. 
 
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương phải tập trung tiếp tục kiểm soát chặt về tải trọng phương tiện; chú trọng hoạt động kinh doanh vận tải khách, tăng cường đảm bảo ATGT đường sắt, đường thủy nội địa. Các lực lượng kiểm soát giao thông tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm…
 
Tin, ảnh: PV
 

.