Tiễn đưa Anh hùng lao động Hồ Giáo về với đất mẹ

03:10, 18/10/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Vào lúc 7h00 ngày 18.10, Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN Tp.Quảng Ngãi đã tổ chức trọng thể Lễ truy điệu Anh hùng Lao động Hồ Giáo tại nhà riêng của ông (phường Quảng Phú, TP.Quảng Ngãi).
 
Dự lễ truy điệu Anh hùng Lao động Hồ Giáo có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Viết Chữ, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh, lãnh đạo các ban Đảng Tỉnh ủy, sở, ban, ngành, hội đoàn thể, các huyện thành phố và đông đảo thân bằng quyến thuộc, bạn bè Anh hùng Lao động Hồ giáo. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã gởi vòng hoa viếng Anh hùng Lao động Hồ Giáo.
 
Tại lễ truy điệu, Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ngãi Phạm Tấn Hoàng, Trưởng Ban lễ tang đã đọc điếu văn tri ân, ghi nhớ công lao của Anh hùng lao động Hồ Giáo cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và của dân tộc ta. Anh hùng Lao động Hồ Giáo sinh năm 1930 tại xã Tịnh Sơn (huyện Sơn Tịnh). Ông sinh ra trong gia đình nông dân nghèo, có truyền thống yêu nước nên sớm giác ngộ cách mạng. 
 
Lãnh đạo tỉnh đến viếng và tiễn đưa Anh hùng Hồ Giáo
Lãnh đạo tỉnh đến viếng và tiễn đưa Anh hùng lao động Hồ Giáo
 
Anh hùng Lao động Hồ Giáo tham gia cách mạng năm 1948, được kết nạp Đảng CSVN năm 1954 tại Chi bộ Tiểu đoàn 90, Trung đoàn 94. Từ năm 1948 đến 1958, ông đi bộ đội, là chiến sỹ, Tiểu đội phó rồi đến Tiểu đội trưởng Tiểu đoàn 90. Từ năm 1959 đến năm 1963, ông làm công nhân chăn nuôi tại Nông trường Ba Vì, Chi uỷ viên Chi bộ Nông trường. Từ năm 1964 đến 1965, ông làm tổ trưởng chăn nuôi tại Nông trường Ba Vì. Từ năm 1966 đến 1967, ông làm đội phó chăn nuôi Nông trường Ba Vì. Thời gian này, ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động lần thứ nhất. 
 
Từ năm 1968 đến 1978, ông làm đội trưởng chăn nuôi, Ủy viên BCH Tổng Công công đoàn Lao động Việt Nam khóa 3; Đại biểu Quốc hội khóa 4, khóa 5. Năm 1979, ông làm chuyên viên Kỹ thuật chăn nuôi trâu, Đảng ủy viên Trung tâm nghiên cứu trâu sữa và đồng cỏ Bến Cát, thuộc Viện chăn nuôi. Trong thời gian này, ông được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động lần thứ hai, là đại biểu Quốc hội khóa 6. 
 
Từ sáng sớm, hàng ngàn người đã đến nhà riêng tiễn đưa ông.
Từ sáng sớm, hàng ngàn người đã có mặt tại nhà riêng tiễn đưa ông.
 
Đến năm 1991, ông nghỉ hưu và sau đó trở về quê hương Quảng Ngãi. Tại Quảng Ngãi, ông tiếp tục công việc nuôi trâu Mura do cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng tặng nhân dân Quảng Ngãi tại trại chăn nuôi xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành. Đến năm 2012, ông nghỉ hưu lần thứ hai.
 
Tính đến ngày đủ tuổi nghỉ hưu, ông đã cống hiến cho cách mạng suốt quãng thời gian hơn 48 năm. Trong suốt quá trình công tác, tham gia cách mạng và sống với nhân dân, Anh hùng Lao động Hồ Giáo luôn phấn đấu và cống hiến hết mình, luôn được nhân dân yêu quý, đồng chí, đồng nghiệp yêu mến, nể trọng, Đảng và nhà nước tin yêu.  
 
Đúng 8 giờ ngày 18.10, Ban lễ tang và gia đình Anh hùng Lao động Hồ Giáo đã tổ chức lễ di quan.
Đúng 8 giờ ngày 18.10, linh cữu ông được đưa về Nghĩa trang Gò Nghĩa, thôn Đông, xã Tịnh Sơn (huyện Sơn Tịnh) để an táng.
 
 
Sau lễ truy điệu, linh cữu ông được đưa về an táng tại Nghĩa trang Gò Nghĩa, thôn Đông, xã Tịnh Sơn (huyện Sơn Tịnh).
 
Anh hùng Lao động Hồ Giáo đã vĩnh viễn ra đi. Đảng, nhà nước và nhân dân mất đi người anh hùng đã dành trọn cuộc đời của mình cho cách mạng. Vợ, con, cháu của ông mất đi người chồng yêu quý, người cha, người ông mẫu mực, kính yêu. 
 
 
Tin, ảnh: Thiên Hậu
 

.