Hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép trên sông và cửa biển diễn ra phức tạp

11:10, 27/10/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Chiều 27.10, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố về phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông và cửa biển trên phạm vi cả nước.

TIN LIÊN QUAN


Theo Bộ Công an, tính đến hết năm 2014, số lượng giấy phép cấp cá nhân, tổ chức khai thác, kinh doanh, tập kết, trung chuyển cát, sỏi trên sông là hơn 900 giấy phép, trong đó có hơn 400 giấy phép khai thác cát còn hiệu lực.

Mặc dù có giấy phép khai thác, tuy nhiên, tình hình vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi trên sông và cửa biển vẫn còn diễn biến phức tạp, chưa xử lý triệt để, nhất là địa bàn giáp ranh.

Các đối tượng tổ chức khai thác, kinh doanh vận chuyển trái phép cát, sỏi trên sông và cửa biển do lợi nhuận lớn nên cố tình vi phạm, với phương thức thủ đoạn tinh vi nên gây khó khăn cho các cơ quan chức năng.

Việc lạm dụng các dự án nạo vét luồng đường thủy nội địa và luồng hàng hải kết hợp lấn sâu, tận thu, vượt quá số lượng cho phép… gây tác động tiêu cực đến môi trường, gây bức xúc trong dư luận, dẫn đến người dân phản đối, ngăn cản.

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi.


Thời gian qua, lực lượng Công an đã kiểm tra hơn 88.400 trường hợp, phát hiện, lập biên bản xử lý trên 85.000 trường hợp vi phạm, cảnh cáo hơn 3.300 trường hợp, xử phạt trên 83.000 trường hợp, thu gần 122 tỷ đồng. Trong đó, lực lượng Công an đã lập chuyên án, điều tra khám phá 22 vụ phạm pháp hình sự với 65 đối tượng liên quan.

Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong khai thác cát, sỏi trên sông các tỉnh, thành phố được tăng cường. Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị 29 của Thủ tướng Chính phủ, 20 tỉnh, thành phố đã phát hiện, xử lý gần 1.900 vụ vi phạm trong khai thác cát, sỏi trên sông, xử phạt với tổng số tiền gần 16 tỷ đồng.

Tại Hội nghị, các địa phương kiến nghị Bộ TN&MT và các Bộ, ngành liên quan khẩn trương tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 15 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Khoáng sản; nghiên cứu sửa đổi bổ sung các điều luật của Bộ Luật Hình sự quy định các tội phạm về tài nguyên.

Cần xây dựng các quy chế phối hợp liên ngành, liên vùng trong bảo vệ, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản nói chung và hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông ở khu vực giáp ranh…

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, hoạt động khai thác cát, sỏi lậu trên sông và cửa biển đã và đang diễn ra phức tạp. Vì thế, thời gian tới, cần làm rõ trách nhiệm ở mỗi cấp mỗi ngành từ Trung ương đến địa phương, lập kênh thông tin nóng khuyến khích nhân dân tham gia giám sát, thông tin đến Bộ TN&MT và Bộ Công an, nhằm lập lại trật tự kỷ cương, xử lý nghiêm túc những trường hợp vi phạm.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ TN&MT khẩn trương nghiên cứu trình Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định 15 trong năm 2015. Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 03 của Chính phủ về tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản và Chỉ thị 447 về tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, gắn liền với trách nhiệm của các địa phương.



Tin, ảnh: Ái Kiều


 


.