Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng kiểm tra Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1

08:10, 06/10/2015
.

(Baoquangngai.vn)- Ngày 6.10, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ khánh thành Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi và chỉ đạo giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án. 

TIN LIÊN QUAN

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi là công trình trọng điểm, được tỉnh Quảng Ngãi chọn gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Dự án có chiều dài 91km, đoạn nâng cấp dài 19km, đoạn mở rộng 72km, tổng vốn đầu tư 5.100 tỷ đồng, từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và nguồn vốn BOT. 
 
Đến thời điểm này, dự án đã cơ bản hoàn thành và sẽ được khánh thành vào ngày 12.10.2015. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai đã phát sinh một số vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, người dân yêu cầu xem xét bồi thường liên quan đến diện tích đất nên cần tập trung giải quyết, tháo gỡ để dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra. 
 
 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ khánh thành Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua  Quảng Ngãi
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng và các sở, ngành liên quan kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ khánh thành Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua Quảng Ngãi.

 

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận Quảng Ngãi đến nay đã cơ bản hoàn thành
Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua địa phận Quảng Ngãi đến nay đã cơ bản hoàn thành.
 
Trong chuyến đi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đã gặp gỡ, chia sẻ, động viên và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người dân và chỉ đạo hướng giải quyết đối với từng trường hợp cụ thể còn tồn đọng, vướng mắc tại các địa phương Đức Phổ, Sơn Tịnh và Bình Sơn.
 
Đối với các kiến nghị của người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đề nghị chính quyền địa phương và các ngành liên quan nghiên cứu, sớm giải quyết dứt điểm cho người dân theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời chính quyền địa phương và cả hệ thống chính trị tiếp tục tăng cường vận động người dân chấp hành các quy định của Nhà nước, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. 
 
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng (ngoài cùng bên phải) lắng nghe ý kiến của lãnh đạo huyện Bình Sơn về các trường hợp vòn vướng mắc
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng (ngoài cùng bên phải) lắng nghe ý kiến của lãnh đạo huyện Bình Sơn về các trường hợp còn vướng mắc
 
Về phía chủ đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng  yêu cầu tập trung nhân lực, phương tiện, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành dự án, đảm bảo kế hoạch khánh thành Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi vào ngày 12.10.2015 để chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.
 
 
N.Đức
 

.